Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar - Thuzar Wint Lwin đã bị chính phủ quê nhà ban hành lệnh truy nã sau khi cô cầm tấm biển “Cầu nguyện cho Myanmar” trong phần thi trang phục dân tộc.

>>>Giải pháp từ thiên nhiên cho ‘nỗi khổ khó nói’ của đàn ông

>>>Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TOP MEN - món quà cho giới doanh nhân, nghệ sỹ

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar - Thuzar Wint Lwin cầm thông điệp cầu nguyện

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar - Thuzar Wint Lwin cầm thông điệp cầu nguyện

Trong phần thi trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020, Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar - Thuzar Wint Lwin đã gây ấn tượng khi cầm tấm biển “Pray for Myanmar”. Bộ trang phục cùng với thông điệp ý nghĩa này đã thắng giải Trang phục dân tộc tại Miss Universe.

Bộ cánh mỹ nhân 22 tuổi diện lên sân khấu là trang phục truyền thống của người Chin ở Myanmar và không phải trang phục dân tộc chính thức mà nàng hậu xinh đẹp này chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên trước đó, Thuzar Wint Lwin đã bị thất lạc hành lý khi đến Los Angeles (Mỹ) nên thiết kế chính thức không đến kịp để cô diện lên sân khấu. Nhờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng người Myanmar tại Mỹ, cô đã diện trang phục của dân tộc Chin lên sân khấu và cố gắng hoàn thành phần thi tốt nhất có thể.

Empty

Sau khi thắng giải Trang phục dân tộc, Thuzar Wint Lwin chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng hiện tại cô không biết đi về đâu khi đất nước đang rơi vào hỗn loạn. Sau đó không lâu, Thuzar Wint Lwin đã bị chính phủ quê nhà ban hành lệnh truy nã khẩn cấp.

Empty

Thuzar Wint Lwin năm nay 22 tuổi, cô vừa đăng quang Miss Universe Myanmar 2020 vào cuối năm ngoái. Mỹ nhân 9X gây sở hữu thân hình gợi cảm với chiều cao 1,7m và số đo ba vòng 86-60-88. Thuzar Wint Lwin là một sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học East Yangon và có bằng tốt nghiệp Quản trị Du lịch và Khách sạn của Đại học Star ở Myanmar. Ngoài giờ học, cô là người mẫu chuyên nghiệp đồng thời là một beauty blogger nổi tiếng. Thời gian qua, người đẹp tích cực tham gia nhiều cuộc biểu tình chống đảo chính tại quê nhà. Khi lên đường sang Mỹ dự thi Miss Universe 2020, người đẹp lo lắng tên của cô có nằm trong danh sách truy nã nên phải mặc áo hoodie, đeo kính để tránh bị nhận ra ở sân bay Yangon.

Empty

Trước đó, vào tháng 4/2021 quân đội Myanmar đã công bố danh sách 120 người nổi tiếng bị truy nã vì tham gia vào các cuộc biểu tình chống đảo chính, nhiều người đã bị ban hành lệnh truy nã hay bị bắt vì tham gia biểu tình chống đảo chính.