Hoa hậu Tường Linh thuê luật sư trước tin đồn vô căn cứ liên quan tới đường dây bán dâm 30.000 USD

Thứ tư, 15/07/2020, 13:50 PM

Hoa hậu Tường Linh vướng vào tin đồn cũng liên quan tới đường dây bán dâm 30.000 USD của “Tú ông” Lục Triều Vỹ.

Hoa hậu Tường Linh bức xúc vì bị vướng vào tin đồn liên quan tới đường dây bán dâm 30.000 USD.

Hoa hậu Tường Linh bức xúc vì bị vướng vào tin đồn liên quan tới đường dây bán dâm 30.000 USD.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin có thêm một Hoa hậu người Việt ở nước ngoài tên L. cũng xuất hiện trong đường dây bán dâm 30.000 USD.

Cụ thể, theo thông tin từ một bài đăng trên mạng xã hội tiết lộ rằng "danh sách chân dài trong đường dây của Lục Triều Vỹ toàn sao hạng A". Dưới bài đăng này, nhiều người đã gọi tên Tường Linh - Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017.

Ngay sau khi thông tin này xuất hiện một cách ồ ạt trên mạng xã hội và không hề được kiểm chứng, phía Hoa hậu Tường Linh đã nhanh chóng liên hệ với phía luật sư để bảo vệ danh dự cho mình.

Đại diện truyền thông của Tường Linh cho biết: "Sáng nay (15/7),Tường Linh đã gặp luật sư để bảo vệ danh dự trước những tin đồn thiếu căn cứ".

Tường Linh đăng quang Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017.

Tường Linh đăng quang Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017.

Hiện tại, nguồn tin đồn thổi trên mạng xã hội liên quan tới Hoa hậu Tường Linh đã gỡ bài đăng và lên tiếng đính chính.

Tường Linh tên đầy đủ là Nguyễn Đặng Tường Linh (sinh ngày 13 tháng 12 năm 1994) đến từ Phú Yên. Cô theo học Học viện Hàng không Việt Nam. Tường Linh đã đăng quang Miss Asia Beauty của 2017 – Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017.

Trước đó, Hoa hậu người Việt tại Úc năm 2015 Jolie Nguyễn được cho là nằm trong đường dây bán dâm 30.000 USD của “Tú ông” Lục Triều Vỹ mới vừa bị cơ quan điều tra đưa ra ánh sáng khiến dư luận dậy sóng.

Trước thông tin chưa được xác thực, Jolie Nguyễn đã viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn các báo chí đã quan tâm đến Jolie, nhưng mong các anh chị báo chí đưa tin có xác thực rõ ràng, tránh đưa tin chưa rõ sự thật. Luật sư riêng của Jolie sẽ làm việc với các báo đã đăng tải sai thông tin". 

Bài liên quan