Giải trí
19/07/2016 15:40Họa sỹ Thành Chương suýt bị đánh vì tranh vẽ
Họa sỹ Thành Chương suýt bị đánh vì tranh vẽ sáng nay (19/7) tại buổi họp đánh giá lại hoàn toàn triển lãm “Những bức tranh từ Châu Âu trở về” xung quanh những nghi án tranh giả - tranh thật gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.
Họa sỹ Thành Chương suýt bị đánh vì tranh vẽ
Theo báo Vietnamnet đưa tin, trước đó họa sĩ Thành Chương đang ở TP.HCM chấm thi Hoa hậu bản sắc Việt khu vực phía Nam, nghe dư luận về cuộc triển lãm 'Những bức tranh từ Châu Âu trở về' đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật, ông và vợ đã ngay lập tức thu xếp tới xem vào ngày 14/7. Tuy nhiên, đến đây họa sĩ lão làng của hội họa Việt Nam đã bật ngửa vì phát hiện một tác phẩm do mình vẽ hơn 50 trước bị tẩy xóa và viết đè tên người khác. Bức 'Trừu tượng' của ông không hiểu bằng cách nào đã bị gắn tên tác giả Tạ Tỵ, và được gắn mốc thời gian 1952
Sau khi định thần lại, vợ chồng họa sĩ Thành Chương đã ngay lập tức liên hệ với lãnh đạo Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM để thông báo chính thức về sự việc và đề nghị lập biên bản. Chia sẻ với báo chí trưa 15/7, ngay sau khi làm việc với lãnh đạo bảo tàng, bà Ngô Hương - vợ họa sĩ Thành Chương cho biết đây là câu chuyện mang tầm quốc tế và đây thực sự là một vụ đánh tráo tên, làm tranh giả trắng trợn. "Đây là thiệt hại lớn cho tác giả, cho người sưu tập và cả những người yêu hội họa", bà Hương nói.

Họa sỹ Thành Chương suýt bị đánh vì tranh vẽ. Bức tranh "Trừu tượng" họa sĩ Thành Chương khẳng định do mình vẽ từ những năm 1970-1971.
Ông Vũ Xuân Chung, nhà sưu tập sở hữu bộ sưu tập tranh triển lãm lần này, trong đó có bức của họa sĩ Thành Chương đã đưa ra bản giám định tranh thật từ chuyên gia từng làm việc cho Christie's là Jean Francoi Hubert. Bản thân ông Chung đã bỏ ra rất nhiều tiền để sở hữu bộ sưu tập tranh này và tin tưởng tuyệt đối vào sự thẩm định của ông Hubert. Sáng 15/7, theo lịch thì ông Vũ Xuân Chung sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo bảo tàng mỹ thuật và vợ chồng nghệ sĩ Ngô Hương tại Bảo tàng mỹ thuật TP.HCM nhưng ông đã không tới.
Bà Ngô Hương cho hay đã nhờ bảo tàng liên hệ với ông Chung để thông báo chính thức. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VTTDL) cũng đã được thông báo về sự việc và dự kiến sẽ sớm bay vào TP.HCM để xem xét vụ việc cũng như nhờ công an vào cuộc điều tra.

Họa sỹ Thành Chương suýt bị đánh vì tranh vẽ. Vợ chồng họa sĩ Thành Chương
Sáng nay 19/7, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM có buổi họp đánh giá lại hoàn toàn triển lãm “Những bức tranh từ Châu Âu trở về” xung quanh những nghi án tranh giả - tranh thật gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Được biết, thành phần tham dự cuộc họp sáng nay có ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; ông Trịnh Xuân Yên, phó giám đốc Viện bảo tàng TPHCM; ông Lương Xuân Đoàn, phó chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam; bà Phan Gia Hương, điêu khắc gia, phó chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam tại TPHCM; Ông Huỳnh Văn Mười, chủ tịch hội Mỹ thuật TPHCM, họa sĩ Quách Phong... và đại diện Sở VHTT.

Họa sĩ Thành Chương và bức phác thảo bức tranh Trừu Tượng
Họa sĩ Thành Chương – người khẳng định là “cha đẻ” thực sự của bức tranh “Trừu tượng” ký tên Tạ Tỵ trong bộ sưu tập cũng có mặt tại cuộc họp. Tuy nhiên, chủ nhân của bộ sưu tập – ông Vũ Xuân Chung lại không đến dự cuộc họp ngay từ đầu.
Họa sĩ Thành Chương chia sẻ với báo VTC News, cho biết rằng đây là cuộc họp kín, báo chí không được tham dự và không khí cuộc họp diễn ra khá căng thẳng. Ông Vũ Xuân Chung sau đó cũng đã có mặt trong khoảng thời gian giải lao, nhưng lại có những hành động thiếu kiềm chế.

Ông Vũ Xuân Chung (áo tím) có những hành động thiếu kiềm chế với hoạ sĩ Thành Chương (áo đỏ) nhưng người đi cùng đã cản lại
Theo lời bà Ngô Hương, vợ họa sĩ Thành Chương cũng có mặt trong cuộc họp, trong khoảng thời gian 10 phút nghỉ giải lao, vợ chồng bà xuống phòng tranh. Cùng đi với 2 người là 2 phóng viên của tờ New York Times vì quá quan tâm đến vụ việc đã bay từ Bangkok (Thái Lan) sang.
Sau đó, ông Vũ Xuân Chung bất ngờ xuất hiện và dùng những lời lẽ không hay, lăng mạ, dọa hành hung họa sĩ Thành Chương. Ông Chung khẳng định đã mua tranh ở Paris (Pháp) với giá cao nên họa sĩ Thành Chương không được phép đụng vào bức tranh này.