Xã hội
03/05/2016 14:16Hóa thạch mẹ ôm con 4.800 tuổi
Hóa thạch mẹ ôm con 4.800 tuổi vừa được khai quật trong một khu mộ cổ dưới lòng đất tại Đài Trung, Đài Loan và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng khoa học tự nhiên Đài Loan. Được biết hóa thạch này là vết tích lâu đời nhất của con người được phát hiện ở miền trung Đài Loan.
Hóa thạch mẹ ôm con 4.800 tuổi
Mới đây, giới khảo cổ học Đài Loan đã xôn xao với một hóa thạch hình người mẹ đang ôm đứa con sơ sinh trong lòng được khai quật tại một khu mộ tập thể dưới lòng đất tại Đài Trung, Đài Loan. Và các nhà khảo cổ đã xác định được tuổi của hóa thạch này là 4800 tuổi sau khi phân tích đồng vị phóng xạ Carbon.

Hóa thạch mẹ ôm con 4.800 tuổi
Được biết sau khi phát hiện ra một khu mộ cổ tập thể rộng khoảng 400 m2 với rất nhiều bộ xương người và cổ vật khác nhau ở khu vực Đài Trung thì các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật bắt đầu từ tháng 5 năm 2014. Mặc dù đến nay việc khai quật vẫn chưa hoàn tất nhưng các nhà khảo cổ đã cho khai quật được 48 bộ xương, trong đó có 5 bộ xương trẻ em. Và trong các mẫu hóa thạch được tìm thấy thì các nhà khảo cổ đã không khỏi xúc động khi tìm được một bộ hóa thạch xương của một người mẹ trẻ đang vừa ôm con vừa nhìn con âu yếm trên tay mình.

Hóa thạch mẹ ôm con 4.800 tuổi gây xúc động mạnh
Người phụ trách tại Khoa nhân chủng học tại Bảo tàng Khoa học tự nhiên Đài Loan, bà Chu Wei - Iee cũng đã xác nhận sự việc trên là cho hay ngay khi đào được bộ hóa thạch trên, tất cả các nhà khảo cổ và nhân viên đã lặng người xúc động với hình ảnh trước mặt, một vẻ đẹp của tình mẫu tử.

Hình ảnh hóa thạch mẹ ôm con 4.800 tuổi
Bà Chu Wei - Iee cũng cho hay hiện tại hóa thạch này cùng rất nhiều các mẫu vật khác đang được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học tự nhiên Đài Loan. Tất cả những mẫu vật đó đều được xem là vết tích lâu đời nhất của con người được tìm thấy ở miền Trung nước này.
Trước đó vào đầu tháng 5 năm 2015, các nhà khoa học đã khai quật được hóa thạch xương răng hàm dưới của người tại khu vực Ledi - Geraru ở bang Afar, phía bắc Ethiopia, châu Phi. Các nhà khảo cổ đã xác định niên đại của hóa thạch này là 2,8 triệu năm. Trước đây, hóa thạch người cổ nhất được biết đến có niên đại khoảng 2,3 - 2,4 triệu năm. Phát hiện này giúp đẩy lùi lịch sử tiến hóa của nhân loại vào quá khứ khoảng 400 nghìn năm.


Hóa thạch mẹ ôm con 4.800 tuổi là vết tích lâu đời nhất của con người được tìm thấy ở miền Trung Đài Loan
Qua những gì thu thập được, một nhà nghiên cứu ở Đại học Nevada Las Vegas, ông Brian Villmoare cho biết ba triệu năm trước, loài người đương đối giống khỉ, sống trên cây và đi bằng hai chân. Họ sống trong rừng, có bộ não nhỏ, không ăn thịt hay sử dụng công cụ. Sau hai triệu năm, loài người có bộ não lớn, sử dụng công cụ đá và ăn thịt. Do đó, giai đoạn chuyển tiếp này cực kỳ quan trọng về mặt tiến hóa của con người.
-
Đào được hũ tiền cổ ước giá hàng trăm triệu ở Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh