Hoãn phiên tòa xét xử đại gia Trịnh Sướng

Thứ ba, 12/01/2021, 11:36 AM

Phiên tòa xét xử đại gia xăng giả Trịnh Sướng và đồng phạm phải hoãn do một số bị cáo vắng mặt, trong đó có bị cáo sinh con, 1 người đang điều trị tâm thần.

Bị cáo

Bị cáo "đại gia xăng giả Trịnh Sướng" tại tòa sáng nay 12/1. (Ảnh: VNE).

Sáng 12/1, phiên xét xử đại gia xăng giả Trịnh Sướng cùng đồng phạm đã bị hoãn do một số bị cáo vắng mặt.

Theo đó, ở phần thủ tục, thư ký tòa cho biết trong 36 bị cáo được tại ngoại có 3 người không đến tòa. Trong đó, bị cáo Lê Thị Lý có đơn xin xét xử vắng mặt vì sinh con nhỏ; gia đình Lê Châu Phước Hưng có đơn xin hoãn phiên toà vì bị cáo đang điều trị bệnh tâm thần; riêng Nguyễn Lê Minh Hưng vắng mặt không có lý do.

Sau khi lấy ý kiến đại diện VKS và những người tham gia tố tụng, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo liên quan đến nhau nên việc vắng mặt một số người sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, nghĩa vụ các bị cáo khác. Tòa dự kiến mở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trịnh Sướng (55 tuổi), là Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và 38 đồng phạm liên quan đến vụ án làm xăng giả lớn nhất từ trước đến nay.

Các bị cáo bị xét xử về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 BLHS, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Xuất hiện trong phiên tòa, đại gia xăng dầu Trịnh Sướng có ngoại hình gầy hơn so với lúc bị bắt, tóc bạc trắng.