Hoàn tất việc tẩy độc tại Công ty Rạng Đông

Thứ bảy, 05/10/2019, 20:53 PM

10 xe chuyên dụng có bồn chứa dung tích 2.500 lít cùng nhiều loại phương tiện, khí tài đặc chủng đã được huy động để ‘tổng lực’ tiêu tẩy độc hại ở Công ty Rạng Đông vào chiều 5/10, kết thúc quá trình tẩy độc sau hơn một tháng xảy ra vụ cháy.

hoan-tat-viec-tay-doc-tai-cong-ty-rang-dong
Các chiến sĩ tiến hành phun tẩy độc nhà máy Rạng Đông. Ảnh: Hiếu Duy

16h chiều 5/10, Binh chủng Hóa học hoàn thành nhiệm vụ tiêu tẩy thủy ngân, trả lại không gian an toàn cho Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Chia sẻ trên VnExpess Thượng tá Đậu Xuân Hoài, Phó viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hóa học) cho biết, 30.000 m2 gồm diện tích mặt đất, tường, mái nhà, nóc nhà... của Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân) đã được tiêu tẩy sạch. 

Công tác tiêu tẩy được bắt đầu tiến hành một phần từ chiều 4/10. Từ 6h ngày 5/10 đến chiều cùng ngày, Binh chủng Hóa học đã huy động thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng 10 xe đặc chủng (mỗi xe có bồn chứa dung tích 2.500 lít) thực hiện “tổng lực” tiêu tẩy toàn bộ khu vực hiện trường vụ cháy xảy ra ngày 28/8 vừa qua. 

Theo thượng tá Hoài, 120.000 lít hóa chất chống lan tỏa, phát tán thủy ngân ra ngoài môi trường đã được sử dụng trong 23 ngày tiêu tẩy. Đến 16h cùng ngày, công việc khử độc thuỷ ngân đã hoàn tất. Số liệu quan trắc của bộ đội phòng hóa cho thấy môi trường đạt tiêu chuẩn an toàn.

"Chúng tôi đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố trưng cầu đơn vị giám định độc lập, lấy mẫu phân tích để đảm bảo tính khách quan", ông Hoài nói và cho biết, hiện các xe đặc chủng đã rút về đơn vị. Ngày mai, bộ đội sẽ tổng vệ sinh toàn bộ khu vực, làm sạch mặt bằng, thu hồi hóa chất, vật tư...

hoan-tat-viec-tay-doc-tai-cong-ty-rang-dong
Chiều 5/10, kết thúc quá trình tẩy độc sau hơn một tháng xảy ra vụ cháy. Ảnh: VOV

Trước đó sáng 12/9, hơn 130 cán bộ, chiến sĩ và hàng chục xe chuyên dụng của Viện Hóa học Môi trường Quân sự cùng Trung tâm ứng cứu sự cố phóng xạ hạt nhân miền Bắc (Binh chủng Hóa học) phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô đến Công ty Rạng Đông để bắt đầu tẩy độc khu vực nhà kho bị cháy.

Ban đầu, lực lượng phòng hóa dùng hóa chất cô lập, chống lan tỏa thủy ngân ra môi trường, hỗ trợ Công ty cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp 10 (Urenco 10) bốc xếp phế liệu. Khi mặt bằng được dọn sạch, bộ đội mới tiêu tẩy.