Hoàng Anh Gia Lai không còn ‘lung linh’ nhưng vẫn dành cả thanh xuân trụ hạng

Có lẽ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Minh Vương... đều mong mỏi có một lần vô địch V-League như các đàn anh từng làm ở hai mùa 2003, 2004. Chẳng ai thích mạo hiểm đánh đu với canh bạc lo trụ hạng trối chết, rồi khi thoát lại nói là mừng như vô địch cả.

Empty
Empty
 
hagl

5 năm trước, V-League 2015 ấn tượng với việc lần đầu tiên các trận dấu lo không đủ chỗ cho cổ động viên, thậm chí có trận đấu cổ động viên xuống đường biên theo dõi. Tất cả xuất phát từ việc "cơn sốt" Hoàng Anh Gia Lai. 

Trước đó lứa cầu thủ U19 Việt Nam với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh... làm nức lòng người yêu bóng đá với chiến thắng không tưởng trước "ông lớn" bóng đá châu Á. Đáng nói lối chơi của U19 Việt Nam thời kỳ đó với nòng cốt là các cầu thủ Khóa 1 của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG với pha ban bật ngắn, tốc độ cao tạo nên "cơn sốt" bóng đá đẹp, bóng đá cống hiến.

Empty
Empty
Empty
 

Chính vì thế V-League 2015 cứ mỗi khi Hoàng Anh Gia Lai thi đấu dù sân khách hay sân nhà người hâm mộ vào sân chỉ muốn được xem tận mắt những cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai thi đấu.

Sự phấn khích của cổ động viên khiến các đội bóng ghen tỵ, Đài truyền hình Việt Nam liên tiếp chọn các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai để tường thuật. 

Dù lối chơi đẹp, cống hiến nhưng thời điểm đó "những đứa trẻ" của Bầu Đức liên tục thất bại, phần vì các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm, phần vì các đội bóng đá quyết tâm hơn mỗi khi gặp Hoàng Anh Gia Lai.

Empty
Empty
 

Liên tiếp thất bại, V-League 2015 tưởng chừng Hoàng Anh Gia Lai phải xuống hạng thì bất ngờ đội bóng phố núi chơi như lên đồng tại 3 vòng đấu 22, 23 và 24 với 3 chiến thắng liên tiếp. Qua đó từ đội có nguy cơ xuống hạng cao nhất, Hoàng Anh Gia Lai trở thành đội bóng có cơ hội trụ hạng cao nhất.

Vòng 25 V-League kết thúc, kết quả Hoàng Anh Gia Lai hòa 0-0 với Đồng Tâm Long An. Kết quả này đồng nghĩa với việc Hoàng Anh Gia Lai sẽ ở lại với giải đấu cao nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay sau kết quả trận đấu đã có tin đồn cho rằng Hoàng Anh Gia Lai được đối thủ nhường điểm trụ hạng.

Trước tin đồn này, trả lời báo chí ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đơn vị chủ quản Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Theo ông Đức những thông tin nói Hoàng Anh Gia Lai tiêu cực đi xin điểm là phủ nhận sự cố gắng của tập thể đội bóng.

Đưa ra dẫn chứng bác tin đồn tiêu cực, Bầu Đức đặt ngược lại vấn đề: Nếu tiêu cực người hâm mộ sẽ nhìn thấy và như vậy không có chuyện khán giả đến sân chật cứng theo dõi Hoàng Anh Gia lai thi đấu.

Trụ hạng thành công mùa đầu tiên, những năm sau đó Hoàng Anh Gia Lai năm nào cũng đối diện cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng phố núi có thể thắng 2, 3 trận liên tiếp nhưng sau đó thật bại 3 đến 4 trận liền. Phong độ phập phù cùng việc những cầu thủ trụ cột chấn thương, chuyển ra nước ngoài thi đấu khiến đội bóng thiếu sự ổn định.

Gần nhất V.League 2019, ở vòng 22, đứng ở vị trí 13 gặp SHB Đà Nẵng sân Pleiku, trong thế buộc phải thắng trước một đội bóng khát điểm để trụ hạng, người ta nghĩ việc Hoàng Anh Gia Lai xuống hạng.

Thế nhưng ngay trước vòng đấu này,  bầu Đức tuyên bố trên báo chí rằng “Hoàng Anh Gia Lai  có rớt hạng cũng chả sao”.

Empty
Empty
 

Bầu Đức thậm chí còn tin tưởng, nếu những Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh... xuống chơi giải hạng Nhất sẽ giúp cho những nhà tổ chức thu hút được người hâm mộ, được nhà tài trợ quan tâm. Bởi Hoàng Anh Gia Lai  giống như những “Ca sĩ ngôi sao hát ở những sân khấu lớn” nên không sợ mất khán giả, dù đi bất cứ đâu, chơi ở giải đấu nào.

Tính ăn thua không còn quá quan trọng, đá kiểu “huề vốn” thì tất nhiên các cầu thủ sẽ ra sân với tinh thần thoải mái nhất, đúng tính chất "đá cho vui". Không biết có phải nhờ thế mà Hoàng Anh Gia Lai không những trụ hạng còn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Untitled

Năm năm xuất hiện ở V-League, dù được chỉ huy bởi HLV nào thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn trung thành với lối chơi đẹp mắt và tấn công cuồn cuộn trước mọi đối thủ. Trừ thủ môn, các cầu thủ còn lại luôn chực chờ xông lên tấn công, vây ép đối thủ chứ hiếm khi biết chơi tử thủ, phòng ngự đổ bêtông để kiếm điểm.

Cũng khó để buộc các cầu thủ HAGL - vốn xuất thân từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG - luôn đề cao kiểu đá tấn công mà họ thấm nhuần từ lúc đặt chân vào học viện. Tuy vậy, lối đá ban bật, nhiều chạm của họ khó để phát huy tác dụng trong cuộc chơi đường dài ở V-League.

Nói cách khác, kiểu chơi của họ sớm bị các đối thủ bắt bài, hóa giải dễ dàng. Và đó là lý do khiến Hoàng Anh Gia Lai luôn chật vật, lận đận và mãi đến gần cuối mùa bóng mới an toàn với việc trụ hạng.

Đá đẹp và bại trận hay đá thực dụng để chiến thắng? Rất nhiều chuyên gia, cựu danh thủ đã đặt câu hỏi này với lứa cầu thủ tài năng của Hoàng Anh Gia Lai. Trước câu hỏi có lý này, Bầu Đức tuyên bố xanh rờn: "Cầu thủ phải chơi đẹp, chẳng may rớt hạng thì làm lại từ đầu, không việc gì phải lo lắng cả…".

Thế nhưng Hoàng Anh Gia Lai giờ đã khác khi, lối chơi kỹ thuật, nhăm nhăm lao lên phía trước được điều chỉnh bằng việc đá phòng ngự phản công, thực hiện nhiều đường chuyền dài vượt tuyến. Họ cũng không ngần ngại phạm lỗi 12 trên khắp sân nhằm ngăn chận đối thủ phản công hay tổ chức tấn công từ xa.

Cách chơi này phù hợp với tốc độ đi bóng cao, kỹ thuật qua người khéo léo cùng nhãn quan chiến thuật sắc sảo của Văn Toàn. 

Tại V-League 2020, Hoàng Anh Gia Lai đã đặt ra mục tiêu cố gắng lọt vào tốp 5 trên BXH sau khi mùa giải khép lại. 

Đánh bại CLB TP HCM với tỷ số 5-2 để đường hoàng bước vào cuộc đua vô địch trong giai đoạn 2 tại V-League năm nay.

Sau nhiều năm chật vật trụ hạng, giờ đây các cầu thủ HAGL đã có thể 'kê cao gối ngủ ngon' khi đã chính thức trụ hạng thành công. 

Thế nhưng ngay lượt trận đầu tiên giai đoạn 2 tại V-League năm nay, đội bóng phố núi nhận thất bại 1-4 trước Viettel. Đặt giả thiết nếu thể thức thi đấu mới của V-League 2020 không thay đổi liệu Hoàng Anh Gia Lai đã qua được cái thời "dành cả thanh xuân trụ hạng"?.

CLB Hoàng Anh Gia Lai giờ đây đã không còn duy trì lối chơi tấn công kiểm soát bóng, xem 'đã con mắt' như trước nữa, mà họ đã thi đấu xù xì hơn. Thế nhưng để tránh phải lo câu chuyện trụ hạng, Hoàng Anh Gia Lai phải xây dựng một đội hinh có chiều sâu và sự bền bỉ để đủ sức đua đường trường. 

Empty
Empty
Empty
 

Bầu Đức không tiếc tiền của và công sức đầu tư cho bóng đá. Có những lúc rơi vào cảnh ngặt nghèo vì làm ăn thất thường, bầu Đức vẫn tuyên bố Hoàng Anh Gia Lai bán gì thì bán để trả nợ nhưng bằng mọi giá phải giữ lại Học viện Bóng đá.

Nhưng cứ nhìn vào nội lực, cách làm và cách đầu tư giữa hai thời kỳ của bầu Đức là thấy nó như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau tại một điểm. Đã năm mùa bóng trôi qua, tính từ lứa cầu thủ Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG ra trường, họ nổi tiếng ở nhiều mảng khác nhau nhưng chưa một lần hưởng miếng ngon trong giải vô địch quốc gia.

Lúc này trong tâm thế thoải mái, khán giả chờ đợi sẽ là màn trình diễn cởi mở hy vọng rằng, Hoàng Anh Gia Lai sẽ chơi một thứ bóng đá như triết lý "cafe sạch" của bầu Đức để đập tan những ngoài nghi về một kế hoạch dồn điểm để đội khác vô địch.