Học lực khá nên học trường nào, đây là câu hỏi không ít các bạn học sinh đặc biệt là học sinh khối lớp 12 gặp khó khăn. Làm sao để chọn một trường đại học nào phù hợp với lực...
Học lực khá nên học trường nào, đây là câu hỏi không ít các bạn học sinh đặc biệt là học sinh khối lớp 12 gặp khó khăn. Làm sao để chọn một trường đại học nào phù hợp với lực học của mình để không phải tiếc khi "với cao" hay thừa điểm để vào một trường tốt hơn. Bài viết dưới đây sẽ phần nào gợi ý giúp các bạn.

Học lực khá nên học trường nào

Kỳ thi thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển ĐH-CĐ năm 2015 vừa qua đã phần nào giúp các sỹ tử năm nay có những định hướng cũng như chiến lược nhất định trong việc lựa chọn các trường để dự thi. Việc xác định năng lực là một trong những yếu tố quyết định bạn có thi đỗ một trường đại học hay cao đẳng hay không. Nếu có lực học tốt, bạn có nhiều cơ hội để lựa chọn những trường top trên, học lực trung bình - khá bạn có thể theo học một trường cao đẳng hay trung cấp phù hợp. Còn với mức học lực khá, nhiều bạn lại gặp khó khăn bởi không biết chọn trường nào cho phù hợp. Học lực khá nên học trường nào (5)

Học lực khá nên học trường nào 

Theo quy chế tuyển sinh mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra ngày 18/02/2016, theo đó Bộ giáo dục chính thức công bố những thông tin quan trọng trong quy chế tuyển sinh 2016 và có điều chỉnh phù hợp hơn so với năm trước. Cụ thể năm 2016 sẽ tiếp tục tổ chức kì thi THPT quốc gia sử dụng kết quả để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ, thời gian tổ chức thi vào ngày 1,2,3,4 tháng 7/2016. Các quy định về môn thi, phương hướng ra đề thi về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2015. Theo đó thí sinh sẽ thi 8 môn, gồm Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài thi mỗi môn 180 phút; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài thi mỗi môn 90 phút; môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm, thời gian làm bài thi 90 phút. Học lực khá nên học trường nào (4)

Học lực khá nên học trường nào 

- Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT: Đăng ký dự thi (ĐKDT) 04 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu), gồm 03 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại. Những thí sinh không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được phép chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn. - Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ: ĐKDT 04 môn tối thiểu và ĐKDT thêm các môn khác để xét tuyển sinh. Riêng với môn Ngoại ngữ, học sinh các vùng khó khăn không đủ điều kiện học Ngoại ngữ được phép chọn một môn thi bất kì trong 8 môn thi được quy định để thay thế, không cần phải xin phép và được sở GD-ĐT chấp thuận như trước đây. Việc công bố điểm thi năm nay sẽ do các trường ĐH và các sở GD-ĐT chủ trì cụm thi công bố. Việc xét tốt nghiệp THPT sẽ vẫn căn cứ vào kết quả học tập của thí sinh năm lớp 12 và điểm thi các môn tối thiểu để xét tốt nghiệp.

Danh sách một số trường với một số ngành có điểm chuẩn phù hợp học sinh học lực khá có thể tham khảo

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương Đại học Công nghiệp Hà Nội Đại học Giao thông Vận tải Đại học Mở Hà Nội Đại học Mỏ - Địa chất Đại học Sư phạm Thái Nguyên Học lực khá nên học trường nào (1)

Học lực khá nên học trường nào 

Trường Đại học Vinh Trường Đại học Y tế công cộng Đại học Nha Trang Đại học Hàng hải Việt Nam... Ngoài ra các trường không phải trường top đầu các thí sinh có học lực khá cũng có thể tham khảo, các trường ở địa phương. Tuy có điểm chuẩn cao song một số trường top đầu cũng có những ngành lấy điểm phù hợp với những thí sinh có học lực khá, vì vậy các bạn hoàn toàn có thể tham khảo.

Học sinh cuối cấp thường lo sợ điều gì?

Một thực tế là những học sinh cuối cấp thường có cảm giác lo lắng, sợ hãi hay buồn phiền xen lẫn niềm vui mà không biết tại sao. Thực tế là, có lẽ bạn đang lo lắng về bước chuyển sắp tới trong cuộc đời. Tốt nghiệp phổ thông là một mốc quan trọng trong cuộc đời của bạn. Thi tốt nghiệp và thi đại học làm bạn vô cùng lo lắng và đau đầu. Bạn dần dần trở nên độc lập, bớt phụ thuộc, dựa dẫm vào cha mẹ. Những học sinh cuối cấp thường có cảm giác lo lắng hay buồn, xen lẫn niềm vui tươi, hưng phấn và không biết tại sao. Thực tế là, có lẽ bạn đang lo lắng về bước chuyển sắp tới trong cuộc đời. Và điều gì làm bạn lo lắng nhất? Học lực khá nên học trường nào (3)

Học lực khá nên học trường nào 

1. Bạn sợ mất bạn bè thân Bạn đã lớn lên bên nhau và dành rất nhiều thời gian để chia sẻ bên nhau. Các bạn quá thân thiết và có quá nhiều kỷ niệm dưới mái trường phổ thông. Suy nghĩ rằng các bạn không thể gặp nhau hàng ngày, đi chơi, shopping cùng nhau khiến bạn sợ hãi. 2. Sợ phải rời xa tình yêu của mình Nếu cùng cố gắng và có tính yêu thật sự, bạn sẽ có thể đi được quãng đường xa hơn với bạn trai/bạn gái thời phổ thông của mình. Tuy nhiên khi hai bạn học đại học, với những con đường khác nhau trong sự nghiệp, quan điểm sống và khoảng cách có thể làm bạn xa nhau. Điều này có thể gây căng thẳng. Và bạn đang lo sợ không biết hai bạn có thể ở lại bên nhau như lời hẹn ước hay không. 3. Sợ hãi việc thi cử Quá nhiều kỳ vọng từ gia đình, bạn bè có thể khiến bạn bị stress nặng. Bạn bối rối trước những đề thi tốt nghiệp và thi đai học. Bạn sợ hãi và lo lắng khi lựa chọn cả những ngôi trường đại học và cả nhóm ngành mình muốn thi vào. Đây là vấn đề hết sức bình thường mà bạn học sinh trung học nào cũng gặp phải. 4. Sợ phải xa gia đình Bạn sắp phải xa gia đình để lên thành phố học tập. Một phần trong bạn tỏ ra phấn khích khi được sống độc lập, tự do. Nhưng một phần khác bạn sẽ cảm thấy nhớ gia đình vì bạn sẽ không thể ở bên gia đình của mình nữa. Học lực khá nên học trường nào

Học lực khá nên học trường nào 

5. Bạn sợ không có bạn bè ở trường đại học Đây là nỗi băn khoăn, sợ hãi của tất cả những sinh viên cuối cấp. May mắn thay, tất cả các sinh viên năm thứ nhất khác đều đang có cảm giác tương tự như bạn! 6. Sợ hãi khi chọn chuyên ngành học Nhờ một người nào đó lớn tuổi giúp bạn chọn chuyên ngành học. Bạn thích làm nhiều nghề, nhưng bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để quyết định nghề mà mình sẽ làm trong suốt cuộc đời. Hãy nhớ rằng hầu hết mọi người đều có sự thay đổi lớn tại môi trường đại học. 7. Sợ khi lựa chọn trường đại học Lựa chọn một trường đại học là một trong những quyết định lớn nhất mà bạn sẽ thực hiện trong cuộc đời của bạn! Hãy suy nghĩ kỹ và tham khảo nhiều ý kiến trước khi đặt bút quyết định. 8. Bạn sẽ thế nào nếu trượt đại học? Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất hiện hữu trong đầu bạn lúc này. Nhưng cuộc sống cứ tiếp diễn. Hãy cố gắng hết sức mình, và tại ở những nơi bạn dừng lại bạn sẽ nhận được những kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống. Việc chọn trường phù hợp với lực học đôi khi khó khăn hơn việc bạn yêu thích rồi cố gắng theo đuổi nó. Rất nhiều bạn dù học lực không giỏi hoàn toàn nhưng vẫn đỗ vào những trường uy tín.
  • Con gái nên học trường nào
  • Nên học trung cấp nào