Hội CĐV Nam Định thực hiện nghĩa cử cao đẹp giữa đại dịch COVID-19

Thứ hai, 17/02/2020, 15:15 PM

Ngày 16/2, hàng trăm CĐV Nam Định đã có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh để hiến máu, cứu người.

Các thành viên trong hội CĐV Nam Định thực hiện thủ tục hiến máu tình nguyện.

Các thành viên trong hội CĐV Nam Định thực hiện thủ tục hiến máu tình nguyện.

Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cộng với thời tiết khắc nghiệt, nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng khan hiếm máu. Do máu là chế phẩm sinh học tuy được dự trữ nhưng có hạn sử dụng rất ngắn, trong khi người bệnh vẫn cần truyền máu ở tất cả các thời điểm.

Năm nay, thêm một nguyên nhân nữa là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; kéo theo hệ lụy là tình trạng thiếu máu cho điều trị càng trầm trọng hơn.

Chính vì vậy, thực hiện lời kêu gọi của ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Nam Định, phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, ngày 16/2 hàng trăm CĐV Nam Định đã có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh để làm thủ tục hiến máu.

Các thành viên đều rất thoải mái khi trao đi giọt máu đào.

Các thành viên đều rất thoải mái khi trao đi giọt máu đào.

Theo quan sát, tất cả các thành viên của Hội CĐV Nam Định đều có tinh thần thoải mái vui vẻ và thực hiện dưới phương châm: ''Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

Ông Nguyễn Văn Quân, thành viên trong BCH hội CĐV Nam Định cho biết: "Tôi rất vui mừng vì trong quy định của Bộ y tế, tuổi của tôi đã kịch khung được phép hiến máu. Cho đi giọt máu để cứu người, tôi cũng rất xúc động và hạnh phúc.

"Hiến máu là công việc cao đẹp, tôi rất mong các bạn trẻ đang mang trong mình dòng máu lạc hồng sẽ thể hiện nhân văn, tình cảm, tình thần nhân ái giữa con người và con người... hãy làm công việc này thường xuyên và lâu dài", ông nói thêm.

Bài liên quan