Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 đặc biệt thế nào?

Thứ năm, 26/04/2018, 09:52 AM

Ngày mai (27/4), hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra tại Nhà Hòa Bình ở Làng Đình chiến Panmunjom. Bán đảo Triều Tiên dường như đang “nín thở” trước cuộc gặp lịch sử này.

hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu-2018-dac-biet-the-nao
Ngày mai (27/4), hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc tại Nhà Hòa Bình ở Làng Đình chiến Panmunjom. 

Những “lần đầu tiên” trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mang nhiều hy vọng bởi nó vốn đánh dấu nhiều “bước ngoặt” trong mối quan hệ giữa 2 miền.

Đầu tiên, nó được tổ chức tại Nhà Hòa Bình ở Làng Đình chiến Panmunjom, thuộc phía lãnh thổ Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh liên Triều được tổ chức trên đất Hàn Quốc. Hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước đây đều được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào các năm 2000 và 2007.

Đây cũng là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên đặt chân tới lãnh thổ Hàn Quốc. Các nhà phân tích cho rằng, điều đó chứng tỏ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang thể hiện rất nhiều thiện chí.  

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ duyệt đội danh dự của quân đội Hàn Quốc trước khi bắt đầu hội nghị. Nếu vậy, ông Kim Jong Un sẽ là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên thực hiện nghi thức này tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay, lần đầu tiên trong lịch sử, các phóng viên nước ngoài sẽ được tham dự  hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Tại 2 hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước đây, chỉ một số ít phóng viên Triều Tiên và Hàn Quốc được phép đưa tin. Họ cũng chỉ được tác nghiệp ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, hiện đã có hơn 2.800 phóng viên nước ngoài đăng ký đưa tin về hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 với 2 địa điểm là ở nơi tổ chức hội nghị hoặc tại trung tâm báo chí ở Goyang, cách biên giới Hàn - Triều khoảng 30 km về phía nam.

Chỉ tập trung phi hạt nhân hóa

hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu-2018-dac-biet-the-nao
Phòng họp sẽ diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa 2 nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Triều Tiên và Hàn Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 sẽ chỉ tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thay vì miên man vào những chủ đề khác.

Trước đó, Hàn Quốc đã gạt vấn đề hợp tác kinh tế khỏi hội nghị vì xác định hợp tác kinh tế chỉ có thể khả thi nếu phi hạt nhân hóa thành công bán đảo Triều Tiên.

Đây cũng là điểm khác biệt của hội nghị lần này so với 2 lần trước đó.

Sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2000 giữa cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, Seoul và Bình Nhưỡng bắt đầu thúc đẩy hoạt động của Khu phức hợp Công nghiệp Gaeseong - khu công nghiệp chung của 2 miền.

Trong khi đó, sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2007 giữa Tổng thống Roh Moo-hyn và cố lãnh đạo Kim Jong-il, 2 bên nhất trí mở rộng trao đổi hợp tác về kinh tế và văn hóa.

Tuy nhiên, cả 2 hội nghị trên gần như không thảo luận được gì về vấn đề hạt nhân – vấn đề mấu chốt gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhiều hy vọng

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 diễn ra khi Tổng thống Moon Jae-in đang ở giai đoạn đầu của nhiệm kỳ lãnh đạo. Hơn nữa, khác với những người tiền nhiệm, ông là người có quan điểm rất mềm mỏng với Triều Tiên.

Tổng thống Moon Jae-in còn cho biết ông sẽ đề nghị quốc hội phê chuẩn thỏa thuận song phương sau cuộc gặp với ông Kim Jong Un, để đảm bảo kết quả đó được thực hiện nghiêm túc.

Chính vì những động thái mang tính dứt khoát trên của Tổng thống Hàn Quốc, rất nhiều người đặt hy vọng rằng hội nghị lịch sử này sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, chấm dứt tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Cờ thống nhất ngập biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc

Theo truyền thông Hàn Quốc, trên khắp Hàn Quốc, đặc biệt là ở khu vực biên giới với Triều Tiên đã được phủ kín cờ thống nhất để thế hiện mong muốn hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử sẽ giúp 2 miền về gần nhau hơn.

Đoạn đường dài khoảng 3 km từ cầu Tongil đến Làng Đình chiến Panmunjom - nơi diễn ra cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Hàn Quốc và Triều Tiên, đã được phủ kín lá cờ thống nhất.

Tất cả các tàu thuyền đánh cá ở Baengnyeong, Yeonpyeong và 3 đảo khác gần lãnh hải Triều Tiên cũng đều treo đều treo cờ thống nhất. Theo kế hoạch, ngày mai (27/4), sẽ có khoảng 200 người cầm lá cờ thống nhất quanh Trung tâm báo chí của hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Lee Sun-kyung, người đứng đầu Ủy ban Thực hiện Tuyên bố chung liên Triều, cho biết: “Chúng tôi hy vọng 2 nhà lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định dứt khoát và tạo nên một bước ngoặt lịch sử. Tôi hy vọng, hội nghị sẽ giúp thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa 2 bên và tiến tới thống nhất”.

 

Ông Kim Jong Un sẽ bước qua biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc

Ngày 19/4, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn các nguồn tin cho hay, rất có thể nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ bước chân qua đường biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc để làm biểu tượng hòa hợp giữa 2 miền.