Donald Trump: Địa điểm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ được công bố đầu tuần tới

Thứ sáu, 01/02/2019, 14:52 PM

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ được thông báo vào đầu tuần tới.

hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Ông Trump và ông Kim gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần một ở Singapore hồi tháng 6/2018.

"Chúng tôi sẽ công bố (thời gian và địa điểm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai) vào đầu tuần tới. Chúng tôi đã tới địa điểm đó. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đã biết đó là đâu. Tôi không nghĩ có gì bí mật nhưng chúng tôi sẽ công bố địa điểm và ngày giờ chính xác. Sẽ là cuối tháng 2", Yonhap dẫn lời ông Trump ngày 31/1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết đã cử một phái đoàn đi làm công tác hậu cần cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sắp tới ở một quốc gia châu Á.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp nhau lần đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần một tại Singapore hồi tháng 6/2018. Trong cuộc gặp lịch sử đó, hai bên đã bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Kể từ đó đến nay, các cuộc đàm phán giữa hai nước được cho là không có tiến triển đáng kể. Trong khi Washington muốn Bình Nhưỡng có hành động rõ ràng để chứng minh quyết tâm phi hạt nhân hóa mới dỡ bỏ trừng phạt thì Triều Tiên lại muốn Mỹ thể hiện thành ý trước.

Hiện tại, ở Washington đang có nhiều hoài nghi về cam kết của Bình Nhưỡng. Gần đây, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats nói không thể có khả năng Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân vì giới lãnh đạo Triều Tiên coi đó là điều sống còn đối với chế độ ở Bình Nhưỡng.

Đáp lại, ông Trump vẫn tiếp tục thể hiện sự lạc quan trên Twitter. Ông khẳng định đã nhìn thấy "cơ hội tốt" cho mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

"Chúng tôi đã có những tiến triển to lớn với Triều Tiên. Thời điểm tôi mới nhậm chức và trong giai đoạn cuối của chính quyền trước, chúng ta dường như sắp có chiến tranh với Triều Tiên. Giờ đây, không còn vụ thử tên lửa nào nữa, không còn vụ thử hạt nhân nào nữa", ông viết ngày 31/1.

 

Ngoại trưởng Pompeo: Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được tổ chức ở châu Á

Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30/1 cho biết, ông đã phái một nhóm để thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống nước này Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại nơi nào đó ở châu Á vào cuối tháng Hai tới.

 

Triều Tiên đột ngột thay đặc phái viên trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Mỹ

Triều Tiên đã thay thế một đặc phái viên xử lý vấn đề đàm phán với Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo. 

 

Đoàn Triều Tiên tới Mỹ, Washington sẽ ra thông cáo về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong hôm nay

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin ngày 17/1, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đã tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, trong hành trình đến Washington (Mỹ) vào chiều cùng ngày. Ông tới Mỹ để bàn chi tiết về hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo thời gian tới.