Theo quy định, hôm nay 20/7, các cụm thi sẽ gửi kết quả về Bộ GD&ĐT để bộ kiểm tra lại, điểm thi THPT 2015 dự kiến sẽ được công bố trong nay...

Theo quy định, hôm nay 20/7, các cụm thi sẽ gửi kết quả về Bộ GD&ĐT để bộ kiểm tra lại, điểm thi THPT 2015 dự kiến sẽ được công bố trong nay mai.

Điểm thi THPT 2015 sẽ được công bố sau ngày 20/7

Điểm thi THPT 2015 sẽ được công bố sau ngày 20/7

Năm 2015 là năm đầu tiên Bộ áp dụng ghép 2 cuộc thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học thành một kỳ thi THPT quốc gia.  Năm nay có tổng cộng 1.005.654 thí sinh đăng ký, trong đó: 28% thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp và 72% thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển ĐH, CĐ.

Trước ngày 20/7, đã có rất nhiều cụm thi hoàn thành xong việc chấm thi, nhưng theo quy định, các cụm thi sẽ phải gửi tất cả dữ liệu về Bộ GD&ĐT để Bộ rà soát và công bố sau đó Bộ sẽ công bố kết quả. Theo đó, các thí sinh sẽ có 3 phương thức nhận điểm thi THPT 2015:

Thứ nhất: Thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi đăng ký dự thi

Thứ hai: Thí sinh tra cứu kết quả thi qua website của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ: http://thi.moet.gov.vn

Thứ ba: Thí sinh tra cứu kết quả thi qua mạng các báo điện tử đã đăng ký kết nối kết quả thi với Bộ GD&ĐT.

Có 3 cách nhận điểm thi THPT 2015

Có 3 cách nhận điểm thi THPT 2015

Trước 27/7, các đơn vị sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho TS. Trước ngày 30/7: gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho TS đã đăng ký dự thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Công bố điểm thi sau khi có đầy đủ dữ liệu điểm.

Trong trường hợp muốn gửi đơn phúc khảo, thí sinh có thể nộp ở các trường phổ thông mình học, Sở GD&ĐT hoặc tại cụm thi mình vừa thi xong. Sau đó, trường hoặc Sở sẽ chuyển đơn đó về cụm thi để Hội đồng chấm phúc khảo.

Theo thống kê sơ bộ từ nhiều cụm thi, điểm thi rất thấp, sẽ có nhiều thí sinh bị trượt tốt nghiệp vì số thí sinh bị điểm liệt môn Toán (môn bắt buộc) chiếm tỷ lệ cao.

Tuy nhiên, theo quy chế mới, năm nay chỉ cần thí sinh không bị điểm liệt là đỗ tốt nghiệp bởi các em còn được xét điểm quá trình học. Một lợi thế nữa là nếu thí sinh bị điểm liệt trong môn tự chọn xét tuyển đại học, cao đẳng, thì không nên quá lo lắng. Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT, cho biết, nếu thí sinh đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT và có 1 môn thi (ví dụ Sinh học) có kết quả dưới 1 điểm, vẫn có thể dùng kết quả của tổ hợp môn Khối A (Toán, Vật lý, Hóa học) để xét tuyển. Thí sinh hoàn toàn có thể đăng ký xét tuyển trên cơ sở lựa chọn những môn có kết quả thi tốt nhất, phù hợp tổ hợp môn mà trường đại học đó dùng để xét tuyển.

Điểm thi THPT 2015 sẽ cao hơn mọi năm

Điểm thi THPT 2015 sẽ cao hơn mọi năm

Lịch xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015:

Từ 1/8 đến 20/8: Các trường nhận hồ sơ xét tuyển đợt I. Trước ngày 25/8: Các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng I. Hết ngày 15/9: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I. Trong quá trình xét tuyển nguyện vọng 1, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng.

Trước ngày 20/9: Công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I. Trước ngày 5/10: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt II.

Trước ngày 10/10: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt III. Trước ngày 31/10: công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt III.

Trước ngày 31/10: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt IV....