Sau giờ nghỉ trưa, đến 13h30 ngày 8/1, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm tiếp tục diễn ra.

xet-xu-ong-dinh-la-thang-luat-su-cua-trinh-xuan-thanh-de-nghi-cach-ly-cac-bi-cao-trong-phan-xet-hoi

Đến 13h30 ngày 8/1, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm tiếp tục diễn ra. Các bị cáo được đưa trở lại phòng xét xử. 

Kết thúc phần thủ tục, chuyển qua phần xét hỏi. Trước khi bắt đầu, HĐXX cách ly bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh để xét hỏi bị cáo Vũ Đức Thuận (48 tuổi, nguyên Tổng giám đốc PVC).

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Vũ Đức Thuận là người ký Hợp đồng EPC số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng trái quy định và tham gia việc quyết định sử dụng hơn 1.100 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này sai mục đích, không đưa vào dự án, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng.

Lý giải về hành vi ký hợp đồng 33 khi chưa đầy đủ điều kiện, bị cáo Thuận cho rằng ký hợp đồng trên nhằm mục đích tạo công ăn việc làm cho PVC. “Lúc đó PVC cũng khó khăn về tài chính, ký để có tiền trả nợ ngân hàng và đầu tư một số khoản khác”, bị cáo Thuận nói đồng thời cho biết hợp đồng số 33 này có 18 trang và 14 điều, chưa có hồ sơ đề xuất duyệt…

Việc thiếu điều kiện như vậy không đúng với bên tổng thầu, song ông Thuận khai: “Lúc đó bị cáo nghĩ cứ ký vào trước để tạo công ăn việc làm cho PVC, còn lại hoàn thiện hồ sơ sau”. Khi được hỏi về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, bị cáo này khai thời điểm đó PVC chưa thực hiện dự án tương tự bao giờ.

Khi được tòa hỏi về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm sản xuất của PVC, bị cáo Thuận đáp: “Kinh nghiệm thì chưa”.

Liên quan tới việc sử dụng tiền tạm ứng, bị cáo Thuận tiếp lời lúc đó PVC rất khó khăn về tài chính, lúc đó trả lãi ngân hàng, giải quyết một số khó khăn về vốn, đầu tư vào một số dự án khác.

Có trực tiếp đầu tư vào dự án khoảng 200 tỷ chuyển cho các đơn vị thi công, còn lại hơn 6 triệu USD chuyển cho nhà thầu. “Theo nhận thức của cá nhân bị cáo lúc đó phải trả lãi ngân hàng vì đến thời hạn phải trả rồi. Việc góp vốn vào các đơn vị khác có được sự chỉ đạo trực tiếp của Trịnh Xuân Thanh”, bị cáo Thuận nói.

Đến lượt mình, bị cáo Nguyễn Ngọc Quý – người bị cáo buộc đã thống nhất cùng Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 trái quy định và tham gia việc quyết định sử dụng số tiền tạm ứng trên sai mục đích, khai việc ký hợp đồng 33 căn cứ theo chủ trương của tập đoàn, tờ trình của TGĐ, ý kiến đồng ý của nhiều thành viên khác.

Tuy nhiên, khi bị truy vấn về vai trò và trách nhiệm trong thời gian làm Phó chủ tịch HĐQT PVC thì bị cáo Nguyễn Ngọc Quý nhiều lần nói câu bị cáo không nhớ, không biết.

17h45', phiên xử chiều 8/1 tạm nghỉ.

cach-ly-bi-cao-dinh-la-thang-trinh-xuan-thanh-de-xet-hoi-nguyen-tong-giam-doc-pvc
cach-ly-bi-cao-dinh-la-thang-trinh-xuan-thanh-de-xet-hoi-nguyen-tong-giam-doc-pvc
xet-xu-ong-dinh-la-thang-luat-su-cua-trinh-xuan-thanh-de-nghi-cach-ly-cac-bi-cao-trong-phan-xet-hoi
Tiếp đó là tới Trịnh Xuân Thanh.
xet-xu-ong-dinh-la-thang-luat-su-cua-trinh-xuan-thanh-de-nghi-cach-ly-cac-bi-cao-trong-phan-xet-hoi
Những người có liên quan đang làm thủ tục vào phiên tòa.
xet-xu-ong-dinh-la-thang-luat-su-cua-trinh-xuan-thanh-de-nghi-cach-ly-cac-bi-cao-trong-phan-xet-hoi
An ninh tiếp tục được thắt chặt như phiên xét xử đầu giờ sáng.

Toàn cảnh phiên xét xử ông Đinh La Thắng sáng ngày 08/01/2017

sang-nay-bat-dau-phien-toa-xet-xu-ong-dinh-la-thang-va-cac-dong-phamAn ninh quanh khu vực Tòa án Nhân dân TP Hà Nội được thắt chặt.

Sáng sớm ngày 8/1, an ninh quanh khu vực Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã được thắt chặt để chuẩn bị cho phiên xét xử ông Đinh La Thăng (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN), Trịnh Xuân Thanh (nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC) và 20 bị can khác về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC.

Clip đoàn xe chuyên dụng đưa các bị cáo đến phiên tòa vào sáng sớm ngày 8/1

sang-nay-bat-dau-phien-toa-xet-xu-ong-dinh-la-thang-va-cac-dong-pham
Trước 7h sáng, lực lượng báo chí đã có mặt trước Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội để theo dõi thông tin sự việc. 
sang-nay-bat-dau-phien-toa-xet-xu-ong-dinh-la-thang-va-cac-dong-pham
Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan làm thủ tục vào tòa.
sang-nay-bat-dau-phien-toa-xet-xu-ong-dinh-la-thang-va-cac-dong-pham
Lực lượng luật sư và người có quyền, nghĩa vụ liên quan... chuẩn bị làm thủ tục vào tòa.

Các luật sư và người có quyền nghĩa vụ liên quan cùng nhân chứng bắt đầu làm thủ tục vào tòa. Phía trong sân tòa án, nhiều chiếc xe ô tô chuyên dụng chở các bị cáo đậu kín. Được biết, Hội đồng xét xử có năm người, gồm thẩm phán chủ tọa Nguyễn Ngọc Huân, thẩm phán Trương Việt Toàn (Phó Chánh tòa Hình sự) và ba hội thẩm ...

phien-toa-xet-xu-ong-dinh-la-thang-va-cac-dong-pham-gia-dinh-trinh-xuan-thanh-nop-2-ty-duoc-xem-la-tinh-tiet-giam-nhe
Ông Đinh La Thăng được đưa từ xe chuyên dụng vào phiên tòa. Ảnh: TTXVN.

Đến 8h15, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Ngọc Huân khai mạc phiên xét xử. Phòng xét xử của TAND TP Hà Nội trong phiên tòa này đã được sắp xếp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, bỏ vành móng ngựa và thay bằng bục khai báo.

Lực lượng báo chí có mặt tại TAND TP Hà Nội được theo dõi phiên tòa qua màn hình tivi.

phien-toa-xet-xu-ong-dinh-la-thang-va-cac-dong-pham-gia-dinh-trinh-xuan-thanh-nop-2-ty-duoc-xem-la-tinh-tiet-giam-nhe
Ông Đinh La Thăng là người đầu tiên bị xét hỏi căn cước trong phần thủ tục. Ảnh Dân trí

Ông Đinh La Thăng là người đầu tiên bị xét hỏi căn cước trong phần thủ tục. Qua quan sát, ông Thăng trả lời bình tĩnh, tinh thần và sức khỏe ở trạng thái khá ổn định. Tiếp theo là bị cáo Trịnh Xuân Thanh trả lời HĐXX.

Gia đình ông Trịnh Xuân Thanh nộp 2 tỷ đồng

Được biết, trước khi phiên xử diễn ra, gia đình Trịnh Xuân Thanh đã nộp một số tiền khắc phục hậu quả cho bị cáo. Việc gia đình Trịnh Xuân Thanh tự nguyện nộp tiền để khắc phục hậu quả cho Trịnh Xuân Thanh được xem là một tình tiết giảm nhẹ đối với hành vi vi phạm của bị cáo.

phien-toa-xet-xu-ong-dinh-la-thang-va-cac-dong-pham-gia-dinh-trinh-xuan-thanh-nop-2-ty-duoc-xem-la-tinh-tiet-giam-nhe
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVC trả lời Hội đồng xét xử tại phần kiểm tra căn cước. Ảnh TTXVN

Tòa mời ông Trịnh Xuân Giới, bố bị cáo Trịnh Xuân Thanh đứng dậy kiểm tra căn cước. Ông Giới mặc áo khoác trắng, trả lời bình tĩnh câu hỏi. Một số người liên quan vụ án đã có đơn xin vắng mặt hoặc có giấy ủy quyền cho người khác đến dự phiên toà.

Khi được tòa hỏi đã nhận được quyết định đưa ra xét xử chưa, các bị cáo đều khẳng định đã nhận được. Sau đó, tòa hỏi các bị cáo có đồng ý cho các luật sư đã mời trước đó bào chữa cho bị cáo không. Các bị cáo đều đồng ý.

Luật sư của ông Phùng Đình Thực đề nghị triệu tập thêm người làm chứng

Bào chữa cho bị cáo Phùng Đình Thực, LS Tuấn cho biết đã thu thập được một số chứng cứ gỡ tội cho thân chủ tuy nhiên chưa kịp giao nộp cho HĐXX nên đề nghị HĐXX hướng dẫn cách giao nộp chứng cứ ngay tại tòa vì Bộ luật tố tụng hình sự chưa có hướng dẫn về vấn đề này. Đồng thời, LS đề nghị HĐXX triệu tập thêm một người làm chứng là ông Hồ Công Kỳ để làm rõ những chứng cứ mà luật sư thu thập được.

Về vấn đề này, đại diện VKS đưa ra quan điểm, đối với một số người làm chứng vắng mặt và những người được đề nghị triệu tập, HĐXX sẽ xem xét và nếu cần thiết sẽ triệu tập thêm ở những ngày xét xử tiếp theo.

Luật sư Nguyễn Văn Chiến – người bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị HĐXX khi hỏi đến những người làm chứng liên quan thì được cách ly để đảm bảo quyền lợi của các thân chủ. Luật sư Chiến cũng có đề nghị cho các bị cáo được cách ly trong phần xét hỏi khi liên quan đến những quyền lợi đối lập nhau.

Cũng theo LS Chiến, các luật sư chưa được sao chụp nghiên cứu những tài liệu liên quan tới thân chủ nên đề nghị HĐXX tạo điều kiện để cho các luật sư sao chụp tài liệu liên quan đến vụ án.

Luật sư Chiến đề nghị được tiếp cận các số liệu trong bản cáo trạng trong thời gian HĐXX nghỉ giải lao hay vào những lúc phiên tòa tạm nghỉ làm việc. Đồng thời LS Chiến cũng đề nghị được thông tin về kế hoạch xét xử đối với các bị cáo để các luật sư có thể chủ động.

sang-nay-bat-dau-phien-toa-xet-xu-ong-dinh-la-thang-va-cac-dong-pham
Sau khi ông Trịnh Xuân Thanh thực hiện thủ tục khai báo lý lịch trước tòa, đến lượt ông Đinh La Thăng. Ảnh Dân trí

Theo báo Dân Trí, Sở Y tế TP Hà Nội cho biết, để đảm bảo sức khỏe các bị cáo và đề phòng những trường hợp khẩn cấp, Sở Y tế đã bố trí lực lượng Y tế túc trực 24/24h trong thời gian xét xử. Theo đó, mỗi kíp Y tế túc trực tại phiên Toà có 4 người gồm 2 Bác sỹ, 2 điều dường và một xe cấp cứu.

11h40, HĐXX tạm dừng phiên tòa, đến 13h30 chiều cùng ngày sẽ tiếp tục làm việc.
 
Đến 13h30 ngày 8/1, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm tiếp tục diễn ra. Các bị cáo được đưa trở lại phòng xét xử.
xet-xu-ong-dinh-la-thang-luat-su-cua-trinh-xuan-thanh-de-nghi-cach-ly-cac-bi-cao-trong-phan-xet-hoi
Ông Định La Thăng được đưa từ phòng tạm giữ tới phòng xét xử.
xet-xu-ong-dinh-la-thang-luat-su-cua-trinh-xuan-thanh-de-nghi-cach-ly-cac-bi-cao-trong-phan-xet-hoi
Tiếp đó là tới Trịnh Xuân Thanh.
xet-xu-ong-dinh-la-thang-luat-su-cua-trinh-xuan-thanh-de-nghi-cach-ly-cac-bi-cao-trong-phan-xet-hoi
Những người có liên quan đang làm thủ tục vào phiên tòa.
xet-xu-ong-dinh-la-thang-luat-su-cua-trinh-xuan-thanh-de-nghi-cach-ly-cac-bi-cao-trong-phan-xet-hoi
An ninh tiếp tục được thắt chặt như phiên xét xử đầu giờ sáng.

Theo cáo trạng, tháng 10/2007, Bộ Công thương giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm đầu mối đầu tư dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tháng 12/2007, ông Đinh La Thăng khi đó là Chủ tịch HĐQT PVN đã đưa ông Trịnh Xuân Thanh về làm Tổng giám đốc PVC, sau đó là chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.

Ngày 18/6/2010, ông Đinh La Thăng ký Nghị quyết đồng ý chủ trương giao Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC thực hiện gói thầu EPC của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 theo hình thức chỉ định thầu. Ông Đinh La Thăng chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC của dự án và chỉ đạo các cá nhân, đơn vị cấp dưới ký hợp đồng số 33 trái quy định.

Ông Đinh La Thăng sau đó chỉ đạo PVN tạm ứng hơn 6.6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng cho PVC trái với quy định của Nghị định Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, cáo trạng cho biết. Các hành vi của ông Đinh La Thăng khiến PVN thiệt hại hơn 119 tỷ đồng, tính đến ngày 22/11/2017.

Trong vụ án này, ông Trịnh Xuân Thanh và 10 bị cáo bị cáo buộc tham ô hơn 13 tỷ đồng từ việc lập chứng từ khống, rút tiền từ việc thi công 04 hạng mục tại Dự án Nhiệt điện Vũng Áng.

Ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Đức Thuận bị truy tố cả hai tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Các bị cáo bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999):

- Ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch HĐQT PVN.

- Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT PVC.

- Ông Vũ Đức Thuận, nguyên TGĐ PVC.

- Ông Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên phó tổng giám đốc PVC.

- Ông Phạm Tiến Đạt, nguyên kế toán trưởng PVC.

- Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên phó tổng giám đốc PVN.

- Ông Lê Đình Mậu, nguyên phó trưởng ban kế toán, kiểm toán PVN.

- Ông Nguyễn Ngọc Quý, nguyên phó chủ tịch HĐQT PVC.

- Ông Vũ Hồng Chương, nguyên trưởng ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN.

- Ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN.

- Ông Trần Văn Nguyên, kế toán trưởng Ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2, thuộc PVN.

- Ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc PVN.

- Ông Phùng Đình Thực, nguyên tổng giám đốc PVN.

- Ông Trương Quốc Dũng, nguyên phó tổng giám đốc PVN.

Các bị cáo bị truy tố tội Tham ô tài sản (điều 278, Bộ luật Hình sự năm 1999) gồm:

- Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch HĐQT PVC.

- Ông Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC

- Ông Lương Văn Hòa, nguyên giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC.

- Ông Nguyễn Lý Hải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.

- Ông Lê Xuân Khánh, nguyên trưởng Phòng Kinh tế - kế hoạch Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.

- Ông Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên giám đốc kỹ thuật công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng.

- Bà Lê Thị Anh Hoa, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa.

- Ông Bùi Mạnh Hiển, nguyên chánh văn phòng PVC.

- Ông Nguyễn Anh Minh, nguyên phó tổng giám đốc PVC.

- Ông Nguyễn Đức Hưng, nguyên trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.

 

Ông Đinh La Thăng bị truy tố trong vụ PVN góp vốn 800 tỷ vào OceanBank

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố trong vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) khi góp vốn vào OceanBank.

 

Luật sư thứ tư của Trịnh Xuân Thanh đề nghị lùi thời hạn xét xử

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Hãng luật Hưng Yên) trở thành luật sư thứ tư bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh. Ông Quynh cũng đề nghị hoãn phiên tòa xét xử bị can này vì thời gian quá gấp gáp.

 

Trịnh Xuân Thanh tiếp tục bị truy tố với khung hình phạt lên đến tử hình

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Trịnh Xuân Thanh tội Tham ô tài sản với khung hình phạt lên đến tử hình.