Hòn Dáu hay Hòn Dấu là hòn đảo nằm trong vịnh Bắc Bộ thuộc khu du lịch giải trí Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam. Phần lớn đảo vẫn đang ở trạng thái nguyên sinh. Trên đảo có đền thờ Nam Hải Đại Vương, có ngọn hải đăng và một số di tích khác.
hon-dau-la-gi-va-tai-sao-lai-xuat-hien-tuong-12-con-giap-khoa-than-o-hon-dau
Hòn Dáu là gì và tại sao lại xuất hiện tượng 12 con giáp khỏa thân ở Hòn Dáu?

Hòn Dáu là gì và tại sao lại xuất hiện tượng 12 con giáp khỏa thân ở Hòn Dáu?

Hòn Dáu hay Hòn Dấu là hòn đảo nằm trong vịnh Bắc Bộ thuộc khu du lịch giải trí Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam. Phần lớn đảo vẫn đang ở trạng thái nguyên sinh. Trên đảo có đền thờ Nam Hải Đại Vương, có ngọn hải đăng và một số di tích khác.

Tranh cãi quanh tượng 12 con giáp khỏa thân như người ở Hòn Dáu

hon-dau-la-gi-va-tai-sao-lai-xuat-hien-tuong-12-con-giap-khoa-than-o-hon-dau
Tranh cãi quanh tượng 12 con giáp khỏa thân như người ở Hòn Dáu

Khu du lịch Hòn Dáu, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng cho xây dựng vườn tượng 12 con giáp ngay trên khu Đà Lạt Thu Nhỏ, nơi thu hút trẻ em trong các mùa du lịch.

Tượng được đặt thành hàng hướng ra phía lối đi gây ấn tượng mạnh. Tất cả các bức tượng này đều được làm bằng đá xanh nguyên khối, ở dạng trần truồng, phô rõ các bộ phận sinh dục. Tuy là mặt con vật nhưng hình thù tượng lại y như một con người khắc họa rõ nét giới tính nam và nữ.

Dưới các bức tượng đều có chú thích rõ loại con giáp. Thoạt nhìn nếu không đọc chú thích rất khó nhận dạng được con giáp gì được khắc họa.

Đây là khu du lịch có nhiều trò chơi dành cho các cháu nhỏ như công viên nước, tàu lượn… nên nhiều gia đình cho con cháu lên đây tham qua vui chơi.

Chị Trần Thị Thuỳ Linh, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương cho biết: "Cuối tuần vừa rồi tôi dẫn con gái đến đây vui chơi. Đến khu vực đặt 12 bức tượng này, con gái tôi tò mò hỏi mẹ là cái gì, tôi mới toá hoả kéo con bỏ chạy khỏi đó. Nói là 12 con giáp nhưng nhìn như 12 hình người. Chỉ khác là có đầu và mặt như thú song cũng chả giống tên thú được khắc họa. Tôi không hiểu họ đắp số tượng phản cảm để lộ rõ các bộ phận sinh dục như vậy để làm gì. Rất thiếu thẩm mỹ, phản cảm”.

hon-dau-la-gi-va-tai-sao-lai-xuat-hien-tuong-12-con-giap-khoa-than-o-hon-dau

Ông Hoàng Thiềng, Giám đốc công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dáu cho biết: Vườn tượng này được đơn vị kết hợp với các nhà điêu khắc trong và ngoài nước làm từ năm 2007. Suốt hơn 10 năm nay, 12 con giáp vẫn được để ở đó và không có bất cứ sự phản ứng nào từ dư luận. Đây là văn hoá phồn thực thể hiện giao lưu văn hoá. Nếu vì dư luận mà phải phá bỏ thì thật là vô lý”.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng Lê Văn Quý nói: "Thông tin về vườn tượng 12 con giáp tại khu du lịch Hòn Dáu, Sở chưa biết. Trong khu du lịch Hòn Dáu, chúng tôi không quản lý".

Tác giả tượng 12 con giáp khỏa thân ở Hải Phòng nói gì?

hon-dau-la-gi-va-tai-sao-lai-xuat-hien-tuong-12-con-giap-khoa-than-o-hon-dau
Tác giả tượng 12 con giáp khỏa thân ở Hải Phòng nói gì?

Tác giả của 12 bức tượng con giáp khỏa thân ở khu du lịch Hòn Dáu cảm thấy bình thường trước việc bị dư luận "ném đá" bởi "công chúng không phải ai cũng hiểu hết nghệ thuật".

Chiều 27/3, trả lời VTC News, nhà điêu khắc Trần Minh Tuấn tỏ ra khá mệt mỏi sau khi 12 bức tượng con giáp được ông làm và tặng cho khu du lịch Quốc tế Hòn Dáu (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) bị cộng đồng mạng "ném đá".

Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết không buồn bởi "công chúng không phải ai cũng hiểu hết nghệ thuật".

“Tôi thấy mọi việc bình thường, đây là điều mà những người làm nghệ thuật có thể phải trải qua và đối mặt.

Tôi rất cảm ơn và thông cảm với các bạn có ý thắc mắc về nội dung miêu tả của các tác phẩm bởi có thể do các bạn chưa có dịp tiếp xúc với các thể loại nghệ thuật thế này”, ông Tuấn nói.

Nhà điêu khắc Trần Minh Tuấn cho rằng trước khi sáng tạo ra tượng 12 con giáp theo văn hóa phồn thực, ông đã suy nghĩ khá nhiều.

“Tôi muốn tạo ra các tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp đầy đủ, nguyên lành của chính con người chúng ta, chỉ thay đổi cách điệu khuôn mặt mang tinh tướng đại diện cho con giáp của từng linh vật.

hon-dau-la-gi-va-tai-sao-lai-xuat-hien-tuong-12-con-giap-khoa-than-o-hon-dau

Tất cả các ý tứ dù là tả thực hay cách điệu trong bộ tượng là để ca ngợi, tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết về hình thể và cái đẹp cao thượng về tinh thần của loài người nói chung và người Á Đông chúng ta nói riêng”, nhà điêu khắc sinh năm 1968 nói.

Cũng theo nhà điêu khắc Trần Minh Tuấn, để hiểu hết ý nghĩa các bức tượng của ông thì những người chỉ trích cần phải nhìn chúng dưới góc độ nghệ thuật.

“Các bạn trong cộng đồng đã có nhã ý quan tâm đến nghệ thuật thì trước hết chúng ta phải coi vườn tượng này là những tác phẩm nghệ thuật để nhìn nhận nó với con mắt nghệ thuật”, ông Tuấn nói thêm.

Trước đó, mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh 12 bức tượng miêu tả 12 con giáp theo hướng phồn thực khi phô bày các chi tiết giới tính của con người. Nhiều ý kiến cho rằng, đó là những bức tượng phản cảm, dung tục.

“Tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới đây đặc biệt là các con mình. Những bức tượng này sẽ phá hỏng tuổi thơ của chúng nó về hình ảnh 12 con giáp. Hải Phòng sở hữu toàn loài thú quý hiếm, Pikalong đã nổi tiếng một thời”, một tài khoản facebook nêu ý kiến.

Sau đó, để làm dịu dư luận, khu du lịch Quốc tế Hòn Dáu đã sử dụng những bộ đồ bơi sặc sỡ để che đi phần bị cho là dung tục.

 

Những nổi khổ trong ‘ngày đèn đỏ’ mà chỉ con gái mới hiểu

Ám ảnh mang tên ‘ngày đèn đỏ’ thì chỉ có con gái mới hiểu được. Trong ngày đèn đỏ tâm sinh lý của con gái thay đổi thất thường kéo theo những cơn đau nhức toàn thân mà các đấng mày râu sẽ không bao giờ hiểu được.