Hơn nửa đội hình chính của Hà Nội FC dính chấn thương

Thứ bảy, 27/06/2020, 13:33 PM

Ở vào giai đoạn nóng bỏng của V-League 2020, Hà Nội FC đang biến thành một “bệnh viện thu nhỏ” với hơn nửa đội hình chính dính chấn thương.

Hà Nội FC phải sử dụng nhiều cầu thủ vốn ngồi dự bị bởi bão chấn thương.

Hà Nội FC phải sử dụng nhiều cầu thủ vốn ngồi dự bị bởi bão chấn thương.

Vòng 6 V-League 2020, Hà Nội FC làm khách Becamex Bình Dương trên sân Gò Đâu. Nhiều người hâm mộ bất ngờ khi HLV Chu Đình Nghiêm tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ vốn thường xuyên ngồi ghế dự bị là Tấn Trường, Việt Anh, Văn Kiên, Tuấn Anh.

Cả trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cũng chỉ dùng duy nhất một ngoại binh là tiền đạo Rimario. Hà Nội FC thi đấu “chấp Tây”, nhưng thực tế đó chính là nỗi khổ của HLV Chu Đình Nghiêm. Mới qua 6 vòng đấu của V-League 2020, hơn nửa đội hình chính của nhà đương kim vô địch V-League đã dính chấn thương.

Mới nhất, tiền đạo Omar, Văn Đại, Tiến Thành, Thái Quý, Moses đã lần lượt dính chấn thương, chưa chắc có thể trở lại ở vòng 7. Chưa hết, cầu thủ trẻ Tuấn Anh đã dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận đấu với Bình Dương, phải nghỉ ít nhất 1 tháng.

Trước đó, Đình Trọng, Duy Mạnh, Minh Long đã phải lên bàn mổ và vắng mặt hết mùa giải năm nay, đẩy Hà Nội rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng lớn nhất.

Quang Hải chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất, vẫn phải nén đau thi đấu.

Quang Hải chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất, vẫn phải nén đau thi đấu.

Thời điểm này, Thành Chung, Quang Hải hay Đức Huy chưa hoàn toàn có được trạng thái thể lực tốt nhất nhưng những cầu thủ nói trên đều cố nén đau để thi đấu. HLV Chu Đình Nghiêm khá đau đầu về vấn đề lực lượng của Hà Nội FC bởi cứ sau mỗi trận lại có cầu thủ dính chấn thương.

Đặc biệt là vấn đề ở hàng thủ, nơi mà HLV Chu Đình Nghiêm phải xếp cầu thủ trẻ Việt Anh đá trung vệ và đẩy Văn Toàn lên đá tiền vệ với Quang Hải. 7 bàn thua sau 6 trận cũng đã cho thấy nỗi lo về hệ thống phòng ngự của đội bóng thủ đô.

Nên nhớ trong Top 5, Hà Nội FC đang là đội thủng lưới nhiều nhất. Đội đầu bảng là CLB TP.HCM mới nhận 3 bàn thua, SLNA đứng thứ 2 cũng chỉ có số bàn thua tương tự. Bình Dương xếp thứ 3 cũng chỉ 4 lần lọt lưới, còn số bàn thua của Sài Gòn FC là 3.

Vào ngày 30/6 tới, Hà Nội FC sẽ gặp Sài Gòn FC trên sân nhà Hàng Đẫy và được dự báo sẽ đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Sài Gòn FC đang chơi khá khó chịu và bất ngờ đang xếp thứ 5, bằng điểm với chính Hà Nội FC.

Bài liên quan