Hồng Duy được bình chọn là hậu vệ trái xuất sắc nhất lịch sử HAGL

Thứ năm, 09/04/2020, 13:17 PM

Fan HAGL đã bầu chọn Nguyễn Phong Hồng Duy là hậu vệ trái xuất sắc nhất lịch sử HAGL, một kết quả khá bất ngờ.

Hồng Duy được bình chọn là hậu vệ trái xuất sắc nhất lịch sử HAGL

Hồng Duy được bình chọn là hậu vệ trái xuất sắc nhất lịch sử HAGL

Trang fanpage chính thức của CLB HAGL đã mở cuộc bình chọn Đội hình xuất sắc nhất lịch sử đội bóng phố núi.

Sáng 9/4, các cổ động viên HAGL đã chọn ra được hai vị trí, đó là thủ môn và hậu vệ trái. Bassey Akpan, người thi đấu cho HAGL từ mùa giải 2012-2014 được bầu là thủ môn xuất sắc nhất. Thành tích cao nhất của Bassey Akpan là giành hạng Ba V-League 2013.

Ở vị trí hậu vệ trái, cái tên được lựa chọn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Đây là kết quả khá bất ngờ, bởi Hồng Duy còn rất trẻ, chưa có thành tích gì nổi bật ở HAGL. Hơn nữa, trong lịch sử HAGL, có rất nhiều hậu vệ trái xuất sắc, nổi bật là cựu danh thủ Thái Lan Dusit Chalermsan.

Dusit Chalermsan (sinh năm 1970) khoác áo HAGL từ 2003-2007, với những thành tích hết sức đáng chú ý gồm Vô địch V-League mùa giải 2003, 2004; Vô địch Siêu Cúp Quốc gia 2003, 2004; Hạng 3 V-League mùa giải 2007; Hạng 3 Cúp các CLB Đông Nam Á 2005.

Với Hồng Duy, hậu vệ 24 tuổi quê Bình Phước là một trong những trụ cột của HAGL thời điểm hiện tại. Thể hình nhỏ con, nên Hồng Duy yếu ở khả năng tranh chấp bóng. Nhưng Hồng Duy được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ tấn công với tốc độ và kỹ năng qua người ấn tượng.

Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Hồng Duy là quân bài chiến lược của HLV Park Hang-seo. Hậu vệ trái 24 tuổi này thường được tung vào sân khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc cần sự đột biến trên mặt trận tấn công.

Được bình chọn vào đội hình xuất sắc nhất lịch sử của HAGL là vinh dự rất lớn với Nguyễn Phong Hồng Duy và đây sẽ là động lực để hậu vệ sinh năm 1996 nỗ lực hơn nữa trong những mùa giải tiếp theo.

Bài liên quan