Hong Kong: Bệnh nhân virus corona đầu tiên tử vong vì suy tim đột ngột

Thứ ba, 04/02/2020, 10:03 AM

Một người đàn ông đã chết ở Hong Kong vì mắc chủng virus corona mới từ Vũ Hán. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do virus chết người ở thành phố này, truyền thông địa phương đưa tin hôm nay (4/2).

Dấu hiệu cảnh báo sức khỏe được nhìn thấy bên ngoài một bệnh viện ở Hong Kong sau khi dịch virus corona bùng phát.

Dấu hiệu cảnh báo sức khỏe được nhìn thấy bên ngoài một bệnh viện ở Hong Kong sau khi dịch virus corona bùng phát.

Bệnh nhân 39 tuổi, đang được điều trị tại bệnh viện ở Hong Kong sau khi bị nhiễm virus corona, đã chết vì suy tim đột ngột, báo cáo cho biết.

Ông là trường hợp thứ 13 bị xác nhận nhiễm virus corona tại Hong Kong và được chẩn đoán vào ngày 31/1, trang web tin tức HK01 cho biết. 

Thông tin chi tiết sẽ được công bố tại một cuộc họp báo của Sở Y tế và Cơ quan quản lý bệnh viện vào chiều 4/2, báo cáo cho biết thêm.

Hong Kong là nơi thứ hai bên ngoài Trung Quốc đại lục có trường hợp tử vong do virus corona Vũ Hán.

Philippines trước đó đã xác nhận một người đàn ông Trung Quốc tới từ thành phố Vũ Hán đã không qua khỏi sau khi nhiễm bệnh.

Nhà lãnh đạo Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm 3/2 tuyên bố đóng cửa 10 cửa khẩu trong số 13 cửa khẩu với đại lục nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Trước đó, bà từ chối yêu cầu đóng cửa toàn bộ biên giới với đại lục của cộng đồng y khoa thành phố.

Bài liên quan