Hồng Quế có động thái mới sau đăng đàn soi mói sao kê tiền từ thiện của Thủy Tiên

Thứ năm, 26/11/2020, 14:31 PM

Hồng Quế tỏ ra bình thản giữa ồn ào xung quanh chuyện "cà khịa" Thủy Tiên.

sao viet1

Thủy Tiên công khai giấy tờ liên quan tới việc từ thiện

Tối ngày 23/11, Thủy Tiên đăng công khai tổng kết hành trình cứu trợ miền Trung. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ hàng loạt giấy tờ, sao kê của ngân hàng, ghi tay chi tiêu, các giấy chứng nhận của chính quyền xã, huyện, tỉnh mà đoàn từ thiện đi qua. Theo đó, Thủy Tiên giải ngân hơn 178 tỷ đồng, phát cho hơn 61.000 hộ dân ở 7 tỉnh miền Trung.

Sau bài đăng sao kê của Thủy Tiên, Hồng Quế bất ngờ đăng đàn bày tỏ nghi ngờ về bản sao kê của nữ ca sĩ. "Đúng là cô Tiên, vì phải là Tiên mới làm được điều phi thường. Bao nhiêu năm đèn sách của dân kiểm toán cũng phải ngả mũ trước một cô Tiên. Một công ty nhỏ khoảng 10 - 20 tỷ mà giấy tờ kiểm toán còn lên khoảng mấy chồng, nhưng không, 178 tỷ chỉ cần một tờ giấy A4 lem nhem. Thôi thì cô Tiên ngoài đời thực version 2020, em vẫn là 'nể và bái phục", Hồng Quế viết.

sao viet6

Bài viết của Hồng Quế

sao viet1

Hồng Quế thắc mắc ngay trên cả story nhưng hiện nay cũng không còn xuất hiện

Phát ngôn của Hồng Quế vấp phải tranh cãi từ cư dân mạng. Họ cho rằng Thủy Tiên đã quá vất vả cho hành trình suốt 1 tháng qua. Số tiền bao nhiêu và gửi cho những tỉnh thành nào đều có xác nhận từ phía chính quyền địa phương. Tiền phát cụ thể trên livestream, cơ quan chức năng cấp mộc đỏ để củng cố cho độ chính xác.

Rất nhiều người hâm mộ đã tấn công trang cá nhân của Hồng Quế khiến cô phải khóa phần bình luận, chỉ có những bạn bè trong danh sách mới được tương tác. Bài đăng của cựu người mẫu về gây xôn xao trước đó cũng được chuyển về chế độ riêng tư. 

sao viet2

Hồng Quế bình thản trước ồn ào. Thậm chí đăng ảnh bikini gợi cảm chúc ngủ ngon cư dân mạng

Về phía Thủy Tiên, trước ý kiến của đàn em, cô thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không có trách nhiệm trình bày với những người không gửi tiền vào tài khoản của tôi. Tôi chỉ có trách nhiệm trình bày với những người đã gửi tiền vào quỹ cho đợt cứu trợ miền Trung vừa rồi, để họ nắm được thông tin, biết được tiền đi đâu. Tôi có trách nhiệm với những người đó, còn những người không liên quan, họ không gửi tiền vào tài khoản thì tôi không có trách nhiệm phải trình bày tại sao làm như thế này, làm như thế nọ".

Bài liên quan