'Hot girl' Thanh Hóa trốn cách ly, chính quyền thông báo truy tìm

Chủ nhật, 06/09/2020, 17:58 PM

Cô gái 27 tuổi ở xã Bãi Trành (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) trong quá trình cách ly 14 ngày tại nhà đã không chấp hành, trốn khỏi nơi cu trú.

Thông báo truy tìm cô gái trốn cách ly của chính quyền sở tại.

Thông báo truy tìm cô gái trốn cách ly của chính quyền sở tại.

Cô gái trốn cách ly đang được truy tìm là Lê Thị Thịnh (SN 1993), trú tại thôn 6, xã Bãi Trành (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Theo thông báo truy tìm được UBND xã Bãi Trành phát đi cho thấy: Ngày 1/9,UBND xã Bãi Trành đã ban hành quyết định về việc tổ chức cách ly y tế tại nhà và nơi cư trú trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Lê Thị Thịnh.

Theo đó, cô gái 27 tuổi thuộc diện phải cách ly y tế tại nhà và nơi cư trú 14 ngày, kể từ ngày 1 - 14/9. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cách ly y tế, đến ngày 4/9, nữ công dân này đã tự ý trốn khỏi nơi cư trú và hiện nay không rõ đi đâu.

Để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND xã Bãi Trành thông báo truy tìm đối với cô gái Lê Thị Thịnh.

người dân có thể báo về UBND xã Bãi Trành (huyện Như Xuân) theo các số điện thoại: 0973789898 - ông Lữ Văn Dũng (Chủ tịch UBND xã Bãi Trành); 0974189778 - ông Dương Hữu Thanh (Phó Chủ tịch UBND xã Bãi Trành); 0986702995 – ông Đoàn Văn Tài (Trưởng trạm Y tế xã Bãi Trành).

Hiện UBND xã Bãi Trành đang phối hợp với các cơ quan chức năng, gia đình và người thân của Lê Thị Thịnh để truy tìm đối tượng này.

Lãnh đạo UBND xã Bãi Trành cho biết: Đến ngày 6/9, thông tin về cô gái bỏ trốn khỏi nơi cách ly vẫn còn là ẩn số.

Hiện, chính quyền địa phương đã thông báo đến các cơ quan chức năng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn và nhân dân địa phương trong huyên.

Thời gian qua, các địa phương xảy ra không ít trường hợp các đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cách ly gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Hành vi không chấp hành nghiêm biện pháp cách ly y tế tại nhà và tự ý bỏ trốn khỏi nơi cư trú của Lê Thị Thịnh rất đáng phê phán và cần phải được xử lý nghiêm để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.

Bài liên quan