Huấn Hoa Hồng xuất bản sách: Lo lắng khi giới trẻ đua nhau học đòi 'giang hồ mạng'

Thứ hai, 27/04/2020, 14:46 PM

Trên trang Page có tên "Gia đình Huấn Hoa Hồng", giới trẻ đua nhau bình luận, khoe đặt mua sách nghi là sách lậu do Huấn Hoa Hồng xuất bản.

Huấn Hoa Hồng xuất bản 2 cuốn sách và rao bán với giá 799 ngàn đồng.

Huấn Hoa Hồng xuất bản 2 cuốn sách và rao bán với giá 799 ngàn đồng.

Hai cuốn sách được Huấn Hoa Hồng (tên thật là Bùi Xuân Huấn - 35 tuổi, quê Yên Bái, hiện sinh sống ở TP HCM) rao bán có tựa đề “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kinh doanh online” được cho là do chính tay Huấn Hoa Hồng viết, đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Mới đây, đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, sẽ cùng các cơ quan chức năng kiểm tra. Đồng thời cho rằng, có thể hai “cuốn sách” của Huấn Hoa Hồng không phải xuất bản phẩm (tức sách lậu).

Dù vậy, đáng buồn thay khi hiện nay trên mạng xã hội, có một bộ phận giới trẻ đang tiếp tay rao bán, cung cấp các cuốn sách nghi là sách lậu của Huấn Hoa Hồng và được đông đảo hưởng ứng.

Không chỉ vậy, trên một Page có tên "Gia đình Huấn Hoa Hồng" với hàng chục nghìn lượt theo dõi, like trang (chủ yếu là lớp trẻ) không ít người đua nhau bình luận với lời lẽ tán dương "giang hồ mạng" này.

Nhiều người trẻ, thậm chí là các học sinh cũng liên tục lên mạng post ảnh "khoe mẽ" đã mua sách của Huấn. Trang page này được cho là do Huấn Hoa Hồng lập ra. Tuy nhiên, trên trang có rất nhiều clip, hình ảnh dung tục trái thuần phong mỹ tục.

Giới trẻ đua nhau khoe ảnh với sách của Huấn Hoa Hồng trên mạng với hàng ngàn lượt like.

Giới trẻ đua nhau khoe ảnh với sách của Huấn Hoa Hồng trên mạng với hàng ngàn lượt like.

Trở lại với việc Huấn Hoa Hồng xuất bản sách, nhiều chuyên gia giáo dục, xuất bản cho rằng việc một người viết sách không bị cấm nhưng nội dung của cuốn sách là gì và giá trị hướng đến là điều đáng quan tâm. Đặc biệt, việc xuất bản sách phải được cơ quan chức năng cho phép, xét duyệt nội dung.

Đối với hiện tượng lớp trẻ đua nhau mua sách của Huấn Hoa Hồng, các chuyên gia cho rằng: Có thể sách của Huấn không có giá trị trí tuệ nhưng bằng việc nổi tiếng theo cách "giang hồ mạng" mà Huấn dễ dàng bán sách cho lớp trẻ.

"Những người mua sách của Huấn cũng có thể vì tò mò về anh ta mà mua sách dù chẳng hiểu sách này dạy gì, cung cấp được trí tuệ gì, hoặc cứ a dua, sống ảo...".

Một số phụ huynh thì tỏ ra lo lắng khi hiện tượng lớp trẻ học đòi các "giang hồ mạng", thích mua sách của "giang hồ mạng" mà không thích sách giáo dục trí tuệ. Và cho rằng việc các "giang hồ mạng" làm mưa làm gió trên mạng sẽ phần nào gây ảnh hưởng đến lớp trẻ chưa nhận thức rõ ràng về cuộc sống.

Luật sư Hoàng Tùng (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay: Theo quy định của luật Xuất bản hiện nay thì cá nhân, tổ chức có quyền phát hành, phổ biến tác phẩm của bản thân dưới hình thức xuất bản phẩm thông qua nhà xuất bản và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

"Sách in là một trong những hình thức của xuất bản phẩm. Vì thế, nếu muốn xuất bản một tác phẩm dưới dạng là sách in thì phải thông qua nhà xuất bản, người viết sách là tác giả được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với nhà xuất bản.

Theo quy định của luật Xuất bản hiện nay thì cá nhân, tổ chức có quyền phát hành, phổ biến tác phẩm của bản thân dưới hình thức xuất bản phẩm thông qua nhà xuất bản và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Sách in là một trong những hình thức của xuất bản phẩm.

Nhiều bình luận hỏi mua, bán sách của Huấn Hoa Hồng trên mạng.

Nhiều bình luận hỏi mua, bán sách của Huấn Hoa Hồng trên mạng.

Vì thế, nếu muốn xuất bản một tác phẩm dưới dạng là sách in thì phải thông qua nhà xuất bản, người viết sách là tác giả được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với nhà xuất bản".

Pháp luật cũng quy định rằng nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản, người viết sách phải chịu trách nhiệm về nội dung của sách trước các quy định của pháp luật. Việc xuất bản và kinh doanh cuốn sách này phải tuẩn thủ các quy định về xuất bản, phải được tiến hành thông qua một nhà xuất bản theo quy trình cụ thể.

Trường hợp Huấn Hoa Hông xuất bản và bán cuốn sách nêu trên nhưng lại có nghi vấn về việc đơn vị xuất bản cuốn sách nêu trên không có thật cần phải tiến hành làm rõ. Bởi nếu đúng là không tồn tài nhà xuất bản nêu trên, Huấn Hoa Hồng tự ý in và bán sách thì hành vi này là hành vi vi phạm pháp luật.

Sách lậu bị xử lý thế nào?

Theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản:

7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) In xuất bản phẩm không có quyết định xuất bản;

b) In tài liệu không kinh doanh không có giấy phép xuất bản;

c) In gia công xuất bản phẩm, sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài không có giấy phép in gia công.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm c và Điểm đ Khoản 2, Điểm a và Điểm b Khoản 3, các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:a) Buộc thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm in đối với hành vi quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 2, Điểm a và Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 4, Điểm a Khoản 5, các khoản 6, 7 và 8 Điều này;

Việc áp dụng biện pháp phạt tiền kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả là cần thiết để xử lý và ngăn chặn hành vi vi phạm nêu trên.

Vụ việc Huấn Hoa Hồng xuất bản sách sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin.

Bài liên quan