Huawei đứng đầu đăng ký sở hữu trí tuệ thế giới, kỷ nguyên công nghệ thuộc về châu Á?

Thứ ba, 19/03/2019, 16:00 PM

Châu Á lần đầu tiên chiếm hơn một nửa lượng đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế trong năm 2018.

huawei-dung-dau-dang-ky-so-huu-tri-tue-the-gioi-ky-nguyen-cong-nghe-thuoc-ve-chau-a
Ảnh minh họa

Và trong đó, hãng công nghệ Huawei của Trung Quốc là doanh nghiệp đơn lẻ có nhiều đơn đăng ký nhất.

Nikkei Asian Review nhận xét rằng nhờ vào sự tăng trưởng đột phá của Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc, châu Á đã vươn lên dẫn đầu thế giới về lượng đăng ký sở hữu trí tuệ trong năm 2018. Cột mốc này thể hiện rằng các doanh nghiệp tại khu vực này đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong quá trình đổi mới công nghệ toàn cầu.

Bản báo cáo công bố ngày 19/3 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới ghi nhận 253.000 đơn đăng ký trên toàn cầu trong năm 2018, tăng 3,9% so với 2017. Trong số này, 50,5% đến từ châu Á.

Khi một doanh nghiệp hoặc tổ chức gửi hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế, điều đó cho thấy họ có quan tâm đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, không chỉ tại quốc gia của họ mà còn tại phần còn lại của thế giới. Vì vậy, xu hướng đăng ký sở hữu trí tuệ ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc phát triển công nghệ tại châu Á đã tham gia nhiều hơn vào thị trường thế giới.

Cụ thể, Trung Quốc nộp 53.345 đơn trong năm 2018, tăng 9,1% so với năm trước đó. Quốc gia này tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng toàn cầu, theo sau số lượng 56.152 đơn đăng ký của Mỹ. Nhiều chuyên gia cho rằng ông trùm của châu Á sẽ vượt mặt Mỹ trong vòng hai năm tới.

Hãng thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc nộp 5.405 đơn đăng ký, tăng 34,4% so với một năm trước đó và giữ vị trí đầu bảng. Tuy đang phải chịu áp lực từ phía Nhà Trắng và các đồng minh về thiết bị 5G của mình, doanh nghiệp này được cho là vẫn thành công nhờ hoạt động nghiên cứu và phát triển cao.

Trong khi đó, Ấn Độ đứng thứ ba toàn cầu với lượng đăng ký tăng 27,2%, đạt 2.013 đơn. Đây là mức tăng thường niên cao nhất trong nhóm 15 nước thường xuyên đứng đầu. Dù vậy, quốc gia này không có doanh nghiệp nào đứng trong nhóm 50 doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất.

Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt nộp 49.702 và 17.014 đơn trong năm 2018. Hãng Samsung Electronics của Hàn Quốc nộp 1.997 đơn, vươn lên xếp thứ 6 trên toàn cầu.

 

Huawei muốn vượt Samsung, dẫn đầu về smartphone gập

Đại diện Huawei tin sẽ sớm qua mặt đối thủ Hàn Quốc về thị phần trong phân khúc điện thoại màn hình gập.

 

Huawei lại dùng ảnh từ DSLR để quảng bá cho smartphone P30 Pro

Còn tệ hơn các trường hợp trước đây, lần này nhà sản xuất Trung Quốc dùng luôn ảnh do nhiếp ảnh gia chụp từ năm 2009 để quảng bá cho P30 Pro.

 

Đơn kiện của Huawei tố ông Trump vi hiến

Chính thức gửi đơn kiện, hãng công nghệ Huawei tố Quốc hội Mỹ vi hiến, vừa vai thẩm phán, bồi thẩm đoàn và kiêm luôn nhiệm vụ người thực thi.