Huế: 16 người nghi nhiễm Covid-19 có kết quả âm tính

Thứ hai, 03/08/2020, 20:00 PM

Khi test nhanh đường máu, 16 người cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, khi xét nghiệm PCR, tất cả các trường hợp này đều cho ra kết quả âm tính.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện xét nghiệm 16.002 mẫu.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện xét nghiệm 16.002 mẫu.

Chiều tối 3/8, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đã có kết quả xét nghiệm PCR của 16 người dương tính với virus SARS-CoV-2 khi test nhanh đường máu. Các trường hợp này vẫn bị cách ly và tiếp tục theo dõi kiểm tra lại.

Theo ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tất cả các trường hợp test nhanh dương tính đều được triển khai truy vết như F0, đồng thời, lấy mẫu để xét nghiệm PCR.

Đến cuối ngày, ông Bách cho hay, theo kết quả mới nhất từ Bệnh viện Trung ương Huế, tất cả 16 người dương tính với virus SARS-CoV-2 khi test nhanh đường máu đã cho ra kết quả âm tính khi xét nghiệm PCR.

“Kết quả xét nghiệm PCR mới cho kết luận cuối cùng. Ví dụ như, trường hợp đến từ tỉnh Quảng Ngãi ở trọ tại hẻm 121 đường Bùi Thị Xuân, TP Huế và một số trường hợp khác. Khi test nhanh đường máu, có kết quả dương tính nhưng khi xét nghiệm PCR lại cho âm tính”, ông Bách nói thêm.

Trong số 16 trường hợp trên, có 1 trường hợp liên quan đến 3 bệnh nhân thứ 589, 601, 602 từng đi một số điểm tại Huế.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, đã tiến hành điều tra dịch tễ, bước đầu xác định 99 trường hợp F1, 234 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 589, bệnh nhân 601 và bệnh nhân 602. Bên cạnh đó, đã xử lý môi trường và tập trung lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp F1 liên quan đến 3 bệnh nhân trên.

Được biết, đến nay, tỉnh này đã thực hiện xét nghiệm 16.002 mẫu; đã có kết quả 13.538 mẫu, tất cả đều âm tính. Tính đến thời điểm này, tỉnh này cũng chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Bài liên quan