Huế: Bắt nhóm đối tượng tàng trữ hơn 2 nghìn viên hồng phiến, khoảng 0,5kg ma túy đá

Thứ tư, 16/12/2020, 21:37 PM

Lực lượng công an vừa phá chuyên án, thu giữ hơn 2.000 viên hồng phiến và khoảng 0,5 kg ma túy đá.

Khám xét nơi ở của Phong

Khám xét nơi ở của Phong

Ngày 16/12, Công an thành phố Huế cho hay, vừa phá thành công chuyên án mang bí số 120P, bắt giữ Nguyễn Quốc Phong (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại 102 đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP Huế) cùng đồng bọn có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép một lượng lớn chất ma túy các loại.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 9h tối 15/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Huế bắt quả tang Phong đang có hành vi tàng trữ trái phép 41 gói nilong, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 176 viên nén tại nhà thuê của Phong (14/104 đường Nguyễn Lộ Trạch - phường Xuân Phú, TP Huế).

Bước đầu Phong khai nhận, các gói nilong chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá và những viên nén là hồng phiến.

Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.

Khám xét tại phòng ngủ của Phong và một số vị trí khác trong nhà, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Huế tiếp tục thu giữ thêm 19 gói nilong, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 1946 viên nén.

Ngoài ra, đơn vị bắt quả tang đồng bọn của Phong là Lê Quang Thương (sinh năm 1990, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) tàng trữ trái phép 3 viên nén và Trần Quốc Tiến (sinh năm 1995, trú tại Phú Vang,  tỉnh Thừa Thiên Huế) tàng trữ trái phép 10 viên nén.

Ban chuyên án thu giữ 2.135 viên và khoảng 0,5kg ma túy đá.

Ban chuyên án thu giữ 2.135 viên và khoảng 0,5kg ma túy đá.

Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án là 2.135 viên và khoảng 0,5kg ma túy đá.

Hiện Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, đây là trong những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an thành phố Huế ngay sau ngày ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.