Huế: Còn 1 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị có kết quả dương tính
Trong số 6 bệnh nhân đang được điều trị ở Thừa Thiên Huế, chỉ còn 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.
- Chồng của bệnh nhân 775 nhiễm Covid-19
- Thừa Thiên Huế: Triển khai nhanh các giải pháp đầu tư cấp điện đảm bảo sản xuất kinh doanh trong mùa dịch Covid-19
- Tân Hiệp Phát khẳng định thông tin ‘Trà Dr Thanh hỗ trợ điều trị Covid-19’ là tin thất thiệt
Ngày 21/8, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho hay, hiện nay, còn 6 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại trung tâm cách ly Covid-19 ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng trên địa bàn xã Phong An, huyện Phong Điền).
Trong số 6 bệnh nhân này, chỉ còn 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, đó là bệnh nhân số 477. 5 bệnh nhân còn lại đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Đáng chú ý, có bệnh nhân số 438 (56 tuổi, ở Đà Nẵng) có 5 lần âm tính với SARS-CoV-2 nhưng bệnh lí nền còn nặng.
Trước đó, vào ngày 18/8, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 công bố khỏi bệnh Covid-19 cho 6 trường hợp, sau đó họ cũng đã được xuất viện.
Đó là các bệnh nhân số 523 (62 tuổi, ở Quảng Nam), bệnh nhân 476 (27 tuổi, Đà Nẵng), bệnh nhân 507 (57 tuổi, Đà Nẵng), bệnh nhân 452 (52 tuổi, Quảng Nam), bệnh nhân 481 (65 tuổi, Quảng Nam) và bệnh nhân 483 (37 tuổi, Đà Nẵng). Trong đó, bệnh nhân số 523 được xuất viện và cách ly tại nhà, còn 5 người còn lại được chuyển vào điều trị các bệnh nền ở các bệnh viện của TP Đà Nẵng.
Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho hay: “Có thể nói, bệnh nhân xuất viện lần này khác những bệnh nhân xuất viện trước, bệnh nhân trước đây là bệnh nhân khỏe mạnh không có các bệnh lý nền, chỉ nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện lần này, khi nhập viện với các bệnh lý nền rất nặng như suy thận mạn, suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp, do đó việc điều trị cho bệnh nhân lần này cũng khó khăn hơn các bệnh nhân trước đó rất nhiều”.