Huế đón các vị khách nước ngoài đầu tiên xông đất Đại nội Huế

Thứ bảy, 25/01/2020, 19:53 PM

Các vị khách nước ngoài đầu tiên xông đất Đại nội Huế đã được tiếp đón, tặng hoa, quà.

 

 

Ngày 25/1 (nhằm ngày mồng 1 Tết), các vị khách nước ngoài đầu tiên đã xông đất Đại nội Huế.

 

 

Có mặt tại khu vực Ngọ Môn Kinh thành Huế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đón các vị khách nước ngoài đầu tiên xông đất Đại nội Huế.

 

 

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến đoàn khách, tặng hoa, quà các vị khách du lịch đầu tiên đến xông đất Đại nội Huế.

 

 

Ông Thọ mong muốn năm mới mọi điều tốt lành, may mắn nhất tới toàn thể du khách cũng như chúc du khách có một chuyến tham quan di sản ấn tượng, thú vị. Đồng thời, hy vọng những vị khách này sẽ là những đại sứ du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến với bạn bè quốc tế.

 

 

Theo ông Phan Ngọc Thọ, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện du lịch lớn của tỉnh như Festival Huế 2020, giải chạy VnExpress Marathon Huế, giải xe đạp quốc tế Coupe de Huế và một số lễ hội gắn với du lịch, văn hóa và ẩm thực Huế…

 

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang chỉ đạo ngành du lịch tiếp tục quảng bá, giới thiệu về ẩm thực, văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam nói chung và Huế nói riêng đến với đông đảo du khách trong, ngoài nước.

 

 

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ở Đại nội Huế có nhiều hoạt động hấp dẫn phục vụ khách tham quan. Trong 3 ngày đầu năm mới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí cho người dân và du khách trong nước đến tham quan.

 

 

Trong ngày mồng 1 Tết, đông đảo du khách đã được xem cảnh lễ Đổi gác tại Ngọ Môn, trình tấu Tiểu nhạc tại sân Điện Thái Hòa, các trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp tại sân sau Điện Thái Hòa, trình tấu Đại nhạc tại sân Thế Miếu, trích đoạn tuồng cổ tại Nhật Thành Lâu, múa Lân sư rồng tại sân Điện Thái Hòa…

 

 

Được biết, trong hai ngày mồng 2, mồng 3, ở Đại nội Huế cũng sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn phục vụ du khách.