Huế: Tổ chức cho hàng trăm người tụ tập đấu giá đất bất chấp lệnh cấm

Thứ bảy, 28/03/2020, 13:15 PM

Trong lúc Chính phủ và các bộ ngành gồng mình chống dịch Covid-19 thì tại Thừa Thiên - Huế cơ quan chức năng tỉnh này vẫn bất chấp tổ chức đấu giá đất với sự góp mặt của rất đông người.

Rất đông người dân tụ tập để đấu giá đất ngay tại cơ quan nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Cắt từ video VTC).

Rất đông người dân tụ tập để đấu giá đất ngay tại cơ quan nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Cắt từ video VTC).

Vụ tập chung đấu giá đất xảy ra sáng 27/3, ngay tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Theo clip do VTC ghi lại cho thấy, có hàng trăm người dân tụ tập tại sân trụ sở của cơ quan nhà nước này, phía ngoài có hàng dài ô tô dừng đỗ.

Trả lời tờ VTC News, ông Phan Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên – Huế (đường Nguyễn Văn Linh, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thừa nhận việc sáng cùng ngày, đơn vị có tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực định cư Hương Sơ đợt 2, giai đoạn 4.

Lý giải việc tổ chức buổi đấu giá nói trên, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên – Huế nói: “Ngày 26/3, Trung tâm có báo cáo xin ý kiến của tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất… đưa ra các phương án, trong đó có phương án đề xuất dừng. Trong trường hợp đấu giá thì lên phương án tổ chức thế nào, thay đổi cách đấu để hạn chế đông người trong phòng đấu giá sao cho không quá 20 người và các vấn đề vệ sinh, kiểm dịch được phía Trung tâm thực hiện đầy đủ… ”

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết thêm, chiều 26/3, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng trực tiếp về kiểm tra công tác chuẩn bị và đồng ý tổ chức phiên đấu giá diễn ra sáng 27/3.

“Việc tụ tập đông người là chủ yếu nằm ở ngoài còn phía trong phòng đấu giá vẫn bảo đảm số lượng người. Việc đấu giá chỉ thực hiện đấu giá theo từng lô. Nói chung, chúng tôi cố gắng thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa tối đa dịch bệnh… Biết là trong tình hình hiện nay là như vậy nhưng đây là công việc của đơn vị và cũng được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh”, ông Phan Tiến Dũng chia sẻ.

Đáng nói, địa điểm tổ chức buổi đấu giá nói trên nằm cách UBND phường An Hòa (TP Huế) không xa nhưng lực lượng tuần tra tuyên truyền của phường không phát hiện được địa điểm đông người này. Mãi đến khi báo chí phản ánh thì Chủ tịch phường này mới bố trí người đến để ghi nhận báo cáo lên UBND TP Huế.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/3, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế có văn bản hỏa tốc đề nghị đóng cửa tất cả các hàng quán, dịch vụ không cần thiết, cấm tụ tập đông người.

Thế nên việc lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép buổi đấu giá đất diễn ra vào sáng 27/3, khiến nhiều người bất bình và cho rằng đây là hành động đi ngược lại chỉ đạo.

Theo báo chí, sáng 27/3 hầu hết các quán cà phê, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải trí... đều thực hiện viện đóng cửa sau công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Do vậy việc cơ quan nhà nước vẫn tổ chức buổi đấu giá đất thu hút hàng trăm người tham gia trong lúc cả nước đang gồng mình ngăn chặn Covid-19 lây lan khiến dư luận ở Thừa Thiên - Huế bức xúc và cho rằng, lãnh đạo địa phương này không đồng nhất chỉ đạo, không làm gương cho người dân.

(Clip: Bất chấp lệnh cấm, hàng trăm người tụ tập đấu giá đất giữa dịch Covid-19. Nguồn: VTC NEWS).

Phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo ít nhất trong 2 tuần tới, người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (cùng một chỗ).

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người (cùng một chỗ).

Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, vũ trường, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống…

Đối với người dân từ các thành phố, khu vực đang có dịch, các địa phương có trách nhiệm quản lý như đi từ vùng dịch. Thời gian thực hiện biện pháp này là từ 0h ngày 28/3/2020 trong một tuần hoặc vài tuần và sẽ xem xét cụ thể sau. Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện.

Bài liên quan