Thứ ba, 06/11/2018, 15:21 PM
  • Click để copy

Cố đô Huế: Bia đá thành lưu bút, chuông chùa hoá nơi tỏ tình

Bia Ngự kiến Thiên Mụ thành nơi cầu hạnh phúc, Đại hồng chung hoá chỗ tỏ tình, Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong cũng thành nơi tập viết... là tình trạng chung của các di tích bị xâm hại tại cố đô Huế.

hue-xau-xi-voi-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
Thời gian gần đây, câu chuyện chữ “Hào” cùng hình vẽ ngôi sao và trái tim trên bệ đá ở vị trí cao nhất của tòa thành cổ Yonago (Nhật Bản) nghi vấn do người Việt tạo ra, gây xôn xao dư luận khắp nơi. Đây cũng chính là vấn nạn bấy lâu nay của các điểm di tích, điểm đến du lịch trên đất nước Việt Nam nói chung và Cố đô Huế nói riêng.
hue-xau-xi-voi-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
Theo tìm hiểu, chùa Thiên Mụ đã và đang là điểm đến hấp dẫn của xứ Huế, thu hút đông đảo du khách tham quan. Mặc dù đã có cảnh báo tình trạng vẽ bậy, nhưng ở nhiều nơi trong chùa vẫn bị khắc chữ... Theo ghi nhận, tại nhà bia Ngự kiến Thiên Mụ tự của chúa Nguyễn Phúc Chu (1675-1725), tình trạng viết, vẽ bậy xuất hiện khắp tấm bia bên trong này.
hue-tran-lan-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
Cụ thể, ở toàn thân rùa cũng như phía sau của tấm bia, chi chít những cái tên, những lời cầu nguyện mong học giỏi, thi tốt, lời yêu đương, những dòng chữ cầu an… Bởi họ cho rằng, việc khắc chữ lên rùa đội bia sẽ được may mắn, hạnh phúc mãi trường tồn.
hue-tran-lan-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
hue-tran-lan-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
Đó là rất nhiều dòng chữ mới cũ lẫn lộn vào nhau, chúng không chỉ được khắc mà còn có dấu vết của bút tẩy màu trắng.
hue-tran-lan-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
Chứng kiến những dòng chữ dày đặc trên thân rùa, một du khách cho hay, họ không ngờ, ngay cả thân rùa, chuông chùa... cũng bị những con người vô ý thức viết bậy lên trên đó đủ các thể loại, tình trạng này trông rất nhếch nhác, xấu xí.
hue-tran-lan-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
Chưa hết, ở đại hồng chung chùa Thiên Mụ cũng xuất hiện những dòng chữ nhỏ màu đen, có thể đọc được. Theo tìm hiểu, chuông do Đại Việt Quốc Chúa Nguyễn Phúc Chu truyền thừa đời thứ 30 của phái Tào Động, chuông được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2013.
hue-xau-xi-voi-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
Chiếc trống ở lầu trống trước cổng chùa cũng bị viết, vẽ bậy với những dòng chữ đủ loại.
hue-tran-lan-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
Chiếc chuông đối diện với chiếc trống cũng xuất hiện dày đặc những câu chữ, giấy tờ thể hiện tình cảm cá nhân được dán bên trong chuông.
hue-tran-lan-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
Cách chùa Thiên Mụ không xa, di tích Văn Miếu (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng chung tình trạng trên. Di tích này được xây dựng năm 1808 dưới triều vua Gia Long, là nơi trang nghiêm, đề cao việc học, trọng hiền tài. Thế nhưng, các tấm bia cũng bị du khách bôi bằng những nét chữ lên mặt bia, nơi ghi thông tin của các vị tiến sĩ.
hue-tran-lan-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
Theo ghi nhận, ở Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong, đối diện trường THPT Chuyên Quốc học Huế cũng có những chữ viết do những người thiếu ý thức vẽ lên.
hue-tran-lan-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
Những tình trạng trên khiến cho bộ mặt các điểm di tích, điểm đến du lịch mất điểm trong chính mắt du khách khi đến tham quan Cố đô Huế.
Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Hữu Minh – Quyền Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, việc phát hiện, xử lý các trường hợp viết vẽ bậy của du khách tại các điểm ở di tích Huế hiện nay rất khó khăn, vì lực lượng thanh tra ngành còn khá mỏng.
hue-xau-xi-voi-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
hue-xau-xi-voi-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
Từ tháng 3/2017, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch ban hành Bộ quy tắc ứng xử đối với du khách khi đi du lịch ở Việt Nam để định hướng và nhắc nhở du khách những điều nên - không nên làm khi đặt chân đến mỗi địa danh.
Tuy nhiên, ông Minh cho rằng, để những quy tắc ứng xử văn minh này phát huy tác dụng trong thực tiễn, cần có sự vào cuộc tuyên truyền mạnh mẽ từ các địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch...
hue-xau-xi-voi-tinh-trang-ve-viet-bay-len-di-tich
 

Hỗ trợ tốt nhất cho du khách khi đến Huế tham quan

Sáng 30/10, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, tỉnh này vừa có Quyết định 58/2018/QĐ-UBND Ban hành về Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.