Hùng Dũng đánh bại Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2019

Thứ ba, 26/05/2020, 21:57 PM

Ở cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam 2019, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vượt qua Trọng Hoàng và Quang Hải để giành giải thưởng cá nhân danh giá.

Hùng Dũng đánh bại Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2019

Hùng Dũng đánh bại Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2019

20h00 tối 26/5, gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019 đã diễn ra tại TP.HCM. Năm nay, danh hiệu cá nhân cao quý của bóng đá Việt Nam đã đổi chủ.

Vượt qua những đối thủ nặng ký là Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Quyết và Văn Hậu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng lần đầu tiên trong sự nghiệp giành Quả bóng vàng. Đây là một phần thưởng xứng đáng với Hùng Dũng sau những đóng góp của tiền vệ sinh năm 1993 cho tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam và Hà Nội FC.

Ở hạng mục giành cho nữ, Huỳnh Như với màn trình diễn xuất sắc ở SEA Games đã trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng. Quả bóng bạc, đồng lần lượt thuộc về Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Tuyết Dung.

Ngoài những danh hiệu được chờ đợi như Quả bóng vàng nam, nữ, Ban tổ chức cũng dành những giải thưởng để vinh danh các cầu thủ trẻ, ngôi sao futsal và ngoại binh thi đấu nổi bật trong năm 2019.

Đoàn Văn Hậu, Pape Omar lần lượt được vinh danh ở hạng mục giải thưởng Cầu thủ trẻ hay nhất và ngoại binh hay nhất. Đây đã là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Văn Hậu nhận giải thưởng danh giá này.

Các danh hiệu tại Gala Quả bóng vàng năm 2019:

1. Quả bóng vàng nam:

+ Quả bóng vàng: Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội)

+ Quả bóng bạc: Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội)

+ Quả bóng đồng: Nguyễn Trọng Hoàng (CLB Viettel)

2. Quả bóng vàng nữ:

+ Quả bóng vàng: Huỳnh Như (CLB TP Hồ Chí Minh)

+ Quả bóng bạc: Chương Thị Kiều (CLB TP Hồ Chí Minh)

+ Quả bóng đồng: Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Phong Phú Hà Nam)

3. Quả bóng vàng futsal:

+ Quả bóng vàng: Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam)

+ Quả bóng bạc: Nguyễn Minh Trí (CLB Thái Sơn Nam)

+ Quả bóng đồng: Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam)

4. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen)

5. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TP Hồ Chí Minh)

6. Cầu thủ ngoại xuất sắc: Pape Omar Faye (CLB Hà Nội)