Đời sống
01/11/2017 11:55‘Hung thần’ trên đường Võ Nguyên Giáp
Theo phản ánh của người dân và người tham gia giao thông khu vực Đông Anh về tình trạng xe ben cỡ lớn chở cát không che chắn cẩn thận tung hoành trên đường Võ Nguyên Giáp gây mất an toàn giao thông.
Chỉ trong 30 phút có mặt tại hiện trường PV ghi nhận có tới 10 chiếc xe ben trọng tải lớn chạy qua cung đường này.
Theo phản ánh thì tình trạng này diễn ra khá lâu nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để. Trong thời gian gần đây tình trạng này diễn ra thường xuyên trên trục đường hướng đi sân bay Nội Bài.
Theo ghi nhận, xe chạy qua cung đường này chủ yếu là xe tải, xe ben cỡ lớn chở cát không che chắn cẩn thận chạy với tốc độ nhanh.
Chị Nguyễn Phương Thùy cho biết: Tôi thường xuyên phải đi làm qua khung đường này, sáng ra các xe tải chở cát, vật liệu chạy rất nhanh, không có bạt che chắn cẩn thận. Mỗi lần đi sau xe tải là bụi mù mịt, đến đoạn gập ghềnh đất cát rơi vãi xuống đường. Mỗi lần thấy xe tải là tôi lại nép vào lề đường vì sợ cát rơi và mắt, tình trạng này diễn ra khá lâu nhưng chưa được giải quyết.
Căn cứ Điều 72 Luật giao thông đường bộ năm 2008 về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô: Khi vận chuyển hàng rời phải che đậy, không để rơi vãi“.
Nguyên tắc khi vận chuyển hàng hóa rời bằng xe ô tô tải phải che đậy, không để rơi vãi. Do đó, nếu xe có bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi thì vẫn được coi là vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Trong trường hợp này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 20 Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 về xử phạt người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông:
Chở hàng rời, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải khắc phục vi phạm, thu dọn vật liệu, rác, chất phế thải và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường“.
Cơ quan chức năng ở đâu mà tình trạng này diễn ra thường xuyên vẫn chưa được xử lý.