Hưng Yên: Hai nữ sinh tử vong trong đêm nghi có dấu hiệu bất thường

Thứ tư, 20/06/2018, 10:42 AM

Đêm 19/6, khi đang di chuyển trên đường người dân bất ngờ phát hiện hai nữ sinh tử vong ven đường, cách đó không xa là một chiếc xe máy nghi là của nạn nhân.

1
Hiện trường hai nữ sinh tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h đêm 19/6, tại khu vực thôn Hòa Mục (xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) người dân bàng hoàng phát hiện hai nữ sinh tử vong ở ven đường, cách đó không xa là xe máy được cho là của hai nạn nhân.

Trao đổi với báo chí ông Ngô Văn Vạn Chủ tịch UBND xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) xác nhận có hai nữ sinh tử vong trên địa bàn và cho biết, vào khoảng thời gian trên, tại khu vực cầu vượt đường cao tốc 5B thuộc thôn Hòa Mục, người dân phát hiện hai nữ sinh nằm ven đường nên báo cho chính quyền xã.

Nhận được tín báo của người dân, UBND xã Hoàn Long đã cử người xuống hiện trường bảo vệ hiện trường. Gần khu vực hai nữ sinh tử vong, còn có một chiếc xe máy nghi là của các nạn nhân.

Ông Vạn cho hay: "Khi lực lượng công an xã ra hiện trường và phát hiện hai cháu gái khoảng 13, 14 tuổi ngã ra ngoài đường và đã tử vong. Sau đó, xã đã thông báo cho Công an huyện Yên Mỹ và các cơ quan chức năng về điều tra".

Ông Vạn cho biết thêm, trên mạng xã hội có nhiều thông tin đồn đoán hai cháu bé bị sát hại, tuy nhiên vấn đề này đang đợi kết luận giám định pháp y và kết quả khám nghiệm hiện trường nên chưa thể trả lời là hai nữ sinh tử vong do bị sát hại hay tai nạn giao thông.

 

Người đàn ông sát hại người tình cũ tại gác xép có thể bị xử lý tội giết người

Theo ý kiến của luật sư, hành vi của nghi phạm đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác, là một trong những quyền cơ bản nhất của con người và đã cấu thành tội giết người.

 

Lời khai của nghi phạm giết người tình mang thai

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm sát hại người phụ nữ tại gác xép, đang mang thai hoàn toàn tỉnh táo khi khai nhận lại hành vi phạm tội của mình.

 

Nghi án một người phụ nữ dùng chày giết người rồi treo cổ tự tử

Sau khi gia đình liên lạc không được đã xuống chòi rẫy kiểm tra thì phát hiện ông K. và bà C. đã tử vong.