Hữu Tín sẽ phải đối mặt với mức án nào?

Chủ nhật, 19/06/2022, 10:38 AM

Diễn viên Hữu Tín khai, do áp lực công việc, cuộc sống nên thường xuyên cùng bạn bè tổ chức bay lắc ở quán bar và tại căn hộ chung cư ở quận 8.

Diễn viên hài Hữu Tín

Diễn viên hài Hữu Tín

Ngày 17/6, Công an quận 8 đã phối hợp Viện KSND quận 8 tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hữu Tín (35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Với 2 tội danh trên, diễn viên Hữu Tín sẽ đối mặt với khung hình phạt theo quy định pháp luật.

Trả lời trên Zing, Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội cho biết:

Ngoại trừ các hoạt động đặc biệt quy định tại khoản 1, Điều 12 Luật Phòng chống ma túy 2021, mọi hành vi liên quan tới ma túy như sử dụng, tổ chức sử dụng, mua bán hay tàng trữ trái phép chất ma túy... đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

Đối với trường hợp của Hữu Tín, do nam diễn viên cất giữ ma túy ở để mời bạn bè sử dụng, không nhằm những mục đích khác như mua bán, vận chuyển hay sản xuất, hành vi này thuộc nhóm tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Việc cơ quan chức năng khởi tố Hữu Tín về các tội danh liên quan tới ma túy theo Điều 249 (Tàng trữ) và Điều 255 (Tổ chức sử dụng) là đúng quy định pháp luật.

Với tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định khối lượng cũng như loại ma túy chứa trong 2 gói nylon phát hiện tại nhà của nam diễn viên. Tuỳ thuộc các tình tiết định khung liên quan tới khối lượng, loại ma túy bị phát hiện, khung hình phạt thấp nhất cho nam diễn viên là 1-5 năm tù trong khi mức án cao nhất là tù chung thân.

Với tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, do Hữu Tín tổ chức sử dụng chất cấm cho từ 2 người trở lên, nam diễn viên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt 7-15 năm tù.

Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung như phạm tội với người dưới 13 tuổi, gây tổn hại sức khỏe, gây bệnh cho người khác hoặc làm chết người, người phạm tội sẽ đối diện khung hình phạt 15-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Tổng hợp hình phạt, mức án thấp nhất dành cho nam diễn viên có thể là 8 năm tù và cao nhất sẽ là tù chung thân.