Huyện nợ 50 tỷ xin xây tượng đài 20 tỷ: Lý giải cho nhiệm kỳ sau

Thứ năm, 07/05/2020, 07:03 AM

Trong lúc đang bị bàn tán vì nợ 50 tỷ đồng tiền tiếp khách thì mới đây Huyện uỷ huyện Yên Định (Thanh Hoá) lại đề xuất xây dựng tượng đài với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.

Huyện Yên Định (Thanh Hóa) đang đề xuất xin xây tượng đài trong khi bị phản ánh nợ hàng chục tỷ đồng.

Huyện Yên Định (Thanh Hóa) đang đề xuất xin xây tượng đài trong khi bị phản ánh nợ hàng chục tỷ đồng.

Huyện ủy, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) là đơn vị bị phản ánh đã vay nợ nhiều cá nhân trong và ngoài cơ quan, với số tiền hơn 50 tỷ đồng, trong đó, Huyện ủy nợ 29 tỷ, UBND huyện nợ 23 tỷ, gây xôn xao dư luận trong thời gian dài.

Mới đây, khi câu chuyện nợ tiền chưa được làm sáng tỏ thì huyện này lại tiếp tục gây chú ý với đề xuất xin xây tượng đài với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Cụ thể: Ngày 5/5, UBND huyện Yên Định có công văn báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá đề xuất xin chủ trương xây dựng tượng đài Bà Triệu tại Công viên quảng trường trung tâm huyện (thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định).

Tổng mức đầu tư cho tượng đài là 20 tỷ đồng. Nguồn từ ngân sách và các nguồn huy động khác. Thời gian thực hiện từ 2020 - 2023.

Dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư. Dự kiến, tượng đài sẽ được dựng toàn bộ chất liệu bằng đá với chiều cao 12-18m, thời gian thực hiện là năm 2020-2023.

Nội dung công văn của UBND huyện Yên Định nêu bà Triệu là Anh hùng dân tộc, cũng là người con của huyện Yên Định nên việc xây dựng là cần thiết; xây dựng tượng đài Bà Triệu là thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", biểu tượng giáo dục tinh thần yêu nước, không chịu khuất phục trước kẻ thù của dân tộc Việt Nam cho thế hệ hiện tại và mai sau.

Trả lời báo chí về việc xin chủ trương xây dựng tượng đài Bà Triệu trong bối cảnh huyện này chưa xử lý xong món nợ 50 tỉ đồng từ nhiệm kỳ trước, ông Lê Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết, đây là kế hoạch cho nhiệm kỳ sau.

“Tháng 12/2019, ông Lưu Vũ Lâm - Chủ tịch huyện Yên Định trước khi về hưu có làm tờ trình xin tỉnh về chủ trương xây dựng tượng đài.

Sau đó, tỉnh có công văn hỏi huyện về nguồn kinh phí, quy hoạch, kế hoạch triển khai ra sao. Căn cứ công văn này, huyện báo cáo với tỉnh rằng, ước tính khoản xây dựng tượng đài khoảng 20 tỷ đồng và sẽ thực hiện vào nhiệm kỳ sau", lời ông Thành.

Liên quan việc huyện đang nợ hơn 50 tỷ đồng chi cho tiếp khách, xây dựng lại xin xây tượng đài, ông Thành khẳng định không có gì nhạy cảm khi xin xây dựng tượng đài thời điểm này: “Việc này không vấn đề gì vì chủ trương kế hoạch xây dựng là của năm nay, còn việc xây dựng cơ bản là của nhiệm kỳ sau theo kế hoạch của năm ngân sách 2021-2025".

Báo Lao Động đưa tin: Dù trong báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh nêu khá nhiều về tổng thể khu công viên quảng trường trung tâm huyện, trong đó có khu tượng đài Bà Triệu nhưng thực chất, đây là hai dự án được tách ra.

Theo đó, tháng 10/2018, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Yên Định đã thông báo mời thầu các gói thầu cho dự án Khu công viên Quảng trường trung tâm huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng dự toán của dự án này là hơn 131,7 tỷ đồng. Nguồn vốn được cân đối từ nguồn kinh phí khen thưởng của Trung ương, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, nguồn khai thác từ quỹ đất trên địa bàn huyện.

Kết quả, Công ty TNHH MTV Trường Tuấn là nhà thầu trúng gói thầu chính là thi công xây dựng (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) + mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị với giá trúng thầu là 93,59 tỷ đồng, giá gói thầu là 94,65 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,1% thông qua đấu thầu rộng rãi.

UBND huyện Yên Định đã ban hành các văn bản phê duyệt dự toán, thi công dự án. Hiện dự án này đang được thực hiện. Như vậy, phần xây công viên là nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện, còn phần tượng đài là của nhiệm kỳ tới.

Huyện nợ 50 tỷ tiền tiếp khách

Trước đó vài tháng báo chí phản ánh về việc Huyện ủy, UBND huyện Yên Định bị tố nợ hơn 50 tỷ đồng của cán bộ, nguyên cán bộ huyện và một số người dân, thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Theo UBND huyện Yên Định, thống kê công nợ từ năm 2012-2015 là 23 tỷ đồng; của Huyện ủy Yên Định là 29 tỷ đồng, nhưng chưa thống kê chi tiết được số nợ này của ai, vào khoản chi gì.

Số tiền này cán bộ, nhân viên của huyện chi nhiều khoản cho cơ quan như tiếp khách, mua sắm trang thiết bị, công tác phí… nhưng đến nay UBND huyện vẫn chưa thanh toán cho họ.

Chiều 6/5, ông Đào Xuân Yên - chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa - cho biết sau khi xác minh có việc Huyện ủy, UBND huyện Yên Định nợ các cá nhân trong và ngoài cơ quan với số tiền lớn, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Huyện ủy Yên Định trong việc chỉ đạo chi tiêu ngân sách.

Kết quả kiểm tra của Ủy ban kiểm tra sẽ được báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa trước ngày 31/5.

Bài liên quan