'Ghế nóng' PVN và những lùm xùm ngành dầu khí

Chủ nhật, 17/03/2019, 07:41 AM

Cho đến nay, đã có tới 4 cựu Chủ tịch tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ khác của PVN đã bị khởi tố, kết án, song dường như sóng gió vẫn chưa qua với tập đoàn này.

Khởi nguồn từ những vi phạm của ông Đinh La Thăng, đến nay đã có thêm 3 cựu Chủ tịch tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam "nhúng chàm".

Mới đây nhất, ngày 13/3, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc PVN (từng giữ cương vị Chủ tịch PVN từ tháng 3-12/2017) đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn PVN xem xét đơn xin từ chức.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn tùng có thời gian làm Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP (từ tháng 7/2009 đến đầu tháng 2/2012). Đáng nói, đơn vị này đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) điều tra, xác minh một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện Dự án đầu tư liên doanh phát triển khai thác và nâng cấp dầu khí lô Junin2 Venezuela, khiến Nhà nước mất trắng 500 triệu USD mà không thu được giọt dầu nào.

dau-khi-vn-3.jpg
 

Nguy cơ mất trắng hàng nghìn tỷ đồng PVN đầu tư ra nước ngoài

11/13 dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mất vốn hoặc đối diện nguy cơ thua lỗ.

 

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) vừa từ chức là ai?

Ông Nguyễn Vũ trường Sơn - giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã gửi đơn từ chức đến Hội đồng thành viên PVN.

 

Ông Đinh La Thăng kháng cáo vụ PVN góp 800 tỷ vào Oceanbank

Ông Đinh La Thăng và 5 bị cáo trong vụ án "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tập đoàn PVN khi đầu tư 800 tỷ vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ghe-nong-pvn-va-nhung-lum-xum-nganh-dau-khi-a426088.html