iPhone 12 có thể bị hoãn ra mắt vì Covid-19

Thứ hai, 09/03/2020, 09:29 AM

Các nhà phân tích từ Bank of America nói với trang Bloomberg, iPhone 12 có thể bị trì hoãn ra mắt do dịch Covid-19 bùng phát.

Bản dựng iPhone 12. Ảnh: Everything Apple Pro.

Bản dựng iPhone 12. Ảnh: Everything Apple Pro.

Bên cạnh iPhone 12, các nhà phân tích cho rằng iPhone 9 hoặc iPhone SE 2 cũng có thể trễ hẹn một vài tháng. Nguyên nhân do chuổi cung ứng của Apple đang bị ảnh hưởng mạnh từ virus corona. Việc phát hành thiết bị mới phụ thuộc vào năng suất của các nhà sản xuất sẽ hoạt động trở lại vào tháng 4 và tháng 5.

Theo Cnet, sức hút của iPhone trong 2 năm qua đã có sự chững lại nhất định. Apple cải tiến máy ảnh, vi xử lý, pin, nhưng thiết kế và tính năng không có đột phá đáng kể so với iPhone X ra mắt vào 2017. Vì vậy, doanh số iPhone cũng tăng trưởng chậm lại khi người dùng cảm thấy chưa cần nâng cấp thiết bị của họ.

Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi với iPhone 12. Apple được cho là sẽ đại tu smartphone của mình với các cạnh viền phẳng như iPad mới và điều chỉnh kích cỡ màn hình.

Theo tin đồn trước đây, iPhone 12 Pro Max có thể tăng từ 6,5 inch lên 6,7 inch, trong khi tùy chọn 5,8 inch được đổi thành 5,4 inch. Model 6,1 inch sẽ giữ nguyên nhưng tấm nền được nâng cấp. Tất cả phiên bản iPhone 2020 được suy đoán có màn hình OLED và kết nối mạng 5G.

Những nâng cấp đó khiến chủ sở hữu iPhone cảm thấy đã đến lúc cần “lên đời”. Điều này tạo ra thứ mà nhà phân tích Dan Ives của Wedbush gọi là "cơn bão nhu cầu hoàn hảo". Trong bài viết đăng trên Barron, ông cho rằng Apple đang hướng đến một "siêu chu kỳ" với doanh số bùng nổ.

Theo BGR, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities cho rằng có 2 yếu tố thúc đẩy doanh số iPhone 12 ngay khi thiết bị này xuất hiện vào tháng 9 như thông lệ hàng năm.

Đầu tiên, mọi sự quan tâm của thị trường, giới đầu tư và người dùng đều đổ dồn vào tiến độ phục hồi chuỗi cung ứng công nghệ tại Trung Quốc sau khi Covid-19 bị đẩy lùi, mà "trái tim và lá phổi chính là hoạt động nhượng quyền sản xuất iPhone trong các nhà máy Foxconn", Dan Ives đánh giá.

Chứng khoán Apple cũng bị ảnh hưởng trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Cổ phiếu của Apple đã giảm 13% kể từ mức cao kỷ lục 327,85 USD vào ngày 12/2. Tập đoàn công nghệ này thừa nhận sẽ không đạt doanh thu quý theo dự kiến bởi tiêu thụ ở Trung Quốc sụt giảm.

Không chỉ Apple, kinh tế toàn cầu đang chao đảo vì dịch bệnh. Thị trường chứng khoán suy giảm mạnh. Nếu lây lan toàn cầu, Covid-19 sẽ tác động xấu đến nền kinh tế ở mức độ nghiêm trọng hơn so với dự báo trước đây.

Tính tới 6h ngày 9/3, có 109.838 người đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) và 3.805 người tử vong tại 107 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Pháp và Đức đều có số ca nhiễm đã vượt 1.000 người, số ca tử vong tại Italy tăng cao kỷ lục, trong khi Mỹ có 512 ca nhiễm và 21 người tử vong.

Bài liên quan