Iran: Bộ Y tế báo cáo 12 ca tử vong, quan chức tuyên bố 50 người chết.

Thứ hai, 24/02/2020, 18:00 PM

Hãng tin AP của Pháp dẫn lời nhà lập pháp người Iran khẳng định đã có 50 người chết vì bệnh Covid-19. Trong khi đó, Bộ Y tế nước này vẫn thông tin chỉ có 12 trường hợp tử vong trên tổng số 61 người nhiễm.

Nhiều quốc gia đã tuyên bố đóng cửa biên giới với Iran, cũng như đón công dân tại quốc gia này về nước vì dịch Covid-19.

Nhiều quốc gia đã tuyên bố đóng cửa biên giới với Iran, cũng như đón công dân tại quốc gia này về nước vì dịch Covid-19.

Một nhà lập pháp người Iran có tên là Ahmad Amiriabadi Farahani cho biết, đã có 50 người tử vong vì virus SARS-Cov-2 tại thành phố Qom - nơi ông này đang làm việc. Ông này còn cho biết có 250 trường hợp đang bị cách ly và con số thống kê nói trên được tính từ ngày 13/2. Trong khi đó, thống kê chính thức của Iran được tính từ ngày 19/2. 

Người phát ngôn của Bộ Y tế Iran, ông Margarj Harirchi, bác bỏ tuyên bố của nhà lập pháp Qom, khẳng định số người chết vì virus vẫn ở mức 12. Tuy nhiên, ông đã nâng số trường hợp được xác nhận nhiễm virus lên 61 người. Khoảng 900 trường hợp nghi ngờ khác đang được xét nghiệm, ông nói.

Nhiều quốc gia đã tuyên bố đóng cửa biên giới với Iran, cũng như đón công dân tại quốc gia này về nước. Ba nước láng giềng của Iran gồm Kuwait, Bahrain và Afghanistan đã có những ca mắc Covid-19 đầu tiên, nâng số quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm dịch lên 34, Reuters đưa tin.

Theo hãng thông tấn KUNA của Kuwait, nước này phát hiện ba trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có một công dân Arab Saudi.

Trong khi đó, Bộ Y tế Bahrain cho biết trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên tại nước này là một công dân từ Iran trở về vào tuần trước.

Tại Afghanistan, Bộ trưởng Y tế Ferozuddin Feroz thông báo nước này có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Đây là một trong ba trường hợp nghi nhiễm tại tỉnh phía Tây Herat. Ông cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại Herat, giáp với Iran.

Như vậy, tính đến chiều 24/2, dịch Covid-19 đã lan sang 34 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi bùng phát tại Vũ Hán vào cuối tháng 12/2019.

Thế giới hiện ghi nhận 79.565 ca nhiễm Covid-19, 2.619 người trong số đó tử vong.

Bài liên quan