Iran thả 54.000 tù nhân để ngăn dịch Covid-19

Thứ tư, 04/03/2020, 09:05 AM

Iran đã tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân trong nỗ lực chống lại sự lây lan của Covid-19 trong các nhà tù đông đúc, BBC ngày 4/3 đưa tin.

Dịch Covid-19 đang lan rộng và tỷ lệ tử vong cao.

Dịch Covid-19 đang lan rộng và tỷ lệ tử vong cao.

Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Iran, Gholamhossein Esmaili, nói với các phóng viên rằng các tù nhân được phép ra khỏi tù sau khi xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tuy nhiên, các tù nhân bị kết án hơn 5 năm sẽ không được phóng thích.

Dịch Covid-19 đang lan rộng khắp thế giới với hơn 90.000 ca nhiễm và hơn 3.000 ca tử vong.

Trong khi đó, Iran có hơn 2.300 ca nhiễm, 77 ca tử vong trong vòng chưa đầy hai tuần kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên.

Nhiều quan chức cấp cao của Iran cũng đã bị mắc bệnh, trong đó có cả người đứng đầu cơ quan y tế khẩn cấp, Pirhossein Kolivand.

23 trong số 290 thành viên của quốc hội Iran cũng đã dương tính với virus.

Hôm 2/3, Mohammad Mirmohammadi, 71 tuổi, một thành viên của Hội đồng Lợi ích, cố vấn cho Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã chết vì Covid-19. Truyền thông nhà nước cho biết, Mirmohammadi có mối quan hệ thân thiết với lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei.

Trong một buổi lễ trồng cây để đánh dấu Ngày Động vật hoang dã Thế giới hôm 3/3, nhà lãnh đạo tối cao kêu gọi công chúng tuân thủ các hướng dẫn vệ sinh của Bộ Y tế và ra lệnh cho tất cả các cơ quan chính phủ cung cấp bất kì trợ giúp cần thiết nào cho Bộ Y tế.

Ayatollah Khamenei cũng khẳng định chính quyền Iran không che giấu thông tin về quy mô của vụ dịch. "Các quan chức của chúng tôi đã báo cáo với sự chân thành và minh bạch kể từ ngày đầu tiên. Tuy nhiên, một số quốc gia nơi dịch bệnh nghiêm trọng hơn đã cố gắng che giấu nó”, ông nói.

Ông khẳng định, vụ dịch "sẽ không tồn tại lâu ở trong nước và sẽ bị ngăn chặn”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki cho biết một chiến dịch xét nghiệm trên toàn quốc sẽ bắt đầu từ ngày 4/3.

Các đội ngũ y tế sẽ đến thăm những bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm Covid-19.

Một nhóm các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã đến Iran ngày 2/3, và đang hỗ trợ các cơ quan y tế địa phương.

WHO cho biết họ sẽ "thăm các cơ sở y tế được chỉ định, các phòng thí nghiệm và các điểm nhập cảnh, đồng thời cung cấp hướng dẫn kỹ thuật" cho Iran.

Bài liên quan