Italia cô lập hơn 10 thị trấn sau hai ca tử vong vì Covid-19

Chủ nhật, 23/02/2020, 07:09 AM

Hơn 10 thị trấn phía Bắc Italia đã bị phong tỏa hôm 22/2 sau khi có hai ca tử vong và số ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng ở nước này, tờ Stripes đưa tin.

Một con đường vắng vẻ ở thị trấn Codogno hôm 22/2.

Một con đường vắng vẻ ở thị trấn Codogno hôm 22/2.

Do mối đe dọa của Covid-19, chính quyền địa phương tại các thị trấn ở vùng Bologna và Veneto đã yêu cầu các trường học, doanh nghiệp và nhà hàng đóng cửa, hủy bỏ các sự kiện. Thị trưởng của Milan, trung tâm thương mại của Italia, đã ra lệnh đóng cửa các cơ quan chính quyền.

Hàng trăm người tiếp xúc với hơn 40 người bị xác nhận nhiễm Covid-19 đang trong tình trạng chờ kết quả xét nghiệm. Các đội bảo vệ dân sự đã dựng trại bên ngoài một bệnh viện ở Veneto để kiểm tra cả các nhân viên y tế.

Tại Codogno, nơi có bệnh nhân đầu tiên ở phía Bắc đang trong tình trạng nguy kịch, đường phố vắng vẻ, các siêu thị, nhà hàng và doanh nghiệp đều đóng cửa. Một số ít người ra đường đều đeo khẩu trang. Khẩu trang cũng bị “cháy hàng”.

Chủ tịch khu vực của Bologna, ông Attilio Fontana, cho biết có 32 trường hợp bị xác nhận mắc Covid-19 trong khu vực, trong đó 10 thị trấn đang được lệnh phải đóng cửa các hoạt động và dịch vụ không quan trọng.

Chủ tịch khu vực Veneto, Luca Zaia, cho biết, vùng này có 7 trường hợp mắc bệnh, bao gồm một người đàn ông 78 tuổi tử vong hôm 21/2. Hai người bị nhiễm mới có liên quan đến bệnh nhân này.

Thủ tướng Giuseppe Conte đã gửi lời chia buồn tới gia đình hai bệnh nhân tử vong.

Zaia cho biết hôm 22/2 rằng sự lây nhiễm cho thấy virus lây truyền giống như bất kỳ bệnh cúm nào khác và việc cố gắng xác định một nguồn lây nhiễm duy nhất hoặc một nguồn có liên kết trực tiếp đến Trung Quốc không còn hiệu quả.

"Bạn có thể nhiễm nó từ bất cứ ai", ông nói với các phóng viên.

Bài liên quan