Italia phong tỏa toàn quốc khi số ca nhiễm Covid-19 lên gần 10.000

Thứ ba, 10/03/2020, 09:10 AM

Italia vừa ban hành lệnh cấm di chuyển toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà cho đến ngày 3/4 nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.

Các binh sĩ kiểm soát hành khách lên tàu tại ga đường sắt Milan Centrale hôm 9/3.

Các binh sĩ kiểm soát hành khách lên tàu tại ga đường sắt Milan Centrale hôm 9/3.

"Tôi sẽ ký ban hành đạo luật có nội dung tóm gọn là: Ở trong nhà. Việc di chuyển trên toàn quốc sẽ dừng lại, trừ khi có lý do khẩn cấp hoặc vấn đề sức khỏe", tờ Channel News Asia dẫn thông báo của Thủ tướng Italia Giuseppe Conte hôm 9/3.

Đạo luật cũng cấm mọi hoạt động tập trung đông người, bao gồm các trận bóng đá thuộc giải Serie A. Toàn bộ trường học trên cả nước cũng đóng cửa. Đạo luật có hiệu lực tới ngày 3/4.

Italia áp dụng biện pháp mạnh mẽ trên khi số ca nhiễm Covid-19 tại Italia vẫn tăng mạnh. Số ca mắc mới ngày 9/3 của nước này lên tới 1.797 ca, nâng tổng số ca mắc lên 9.172. Italia trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Số ca tử vong của nước này cũng chỉ sau Trung Quốc với 463 người tử vong.

Tướng Salvatore Farina, tham mưu trưởng lục quân Italia, đã bị nhiễm Covid-19 và đang cách ly tại nhà. Ông trở thành sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Italia mắc căn bệnh này.

Truyền thông nước này cho biết sức khỏe của tướng Farina ổn định, nhưng chưa rõ nguồn lây Covid-19 cho ông.

Bài liên quan