Jimmii Nguyễn nhận gạch đá khi phê bình Thuỷ Tiên làm từ thiện không đúng quy trình

Thứ năm, 15/10/2020, 07:00 AM

Jimmii Nguyễn thắc mắc về cách làm từ thiện của Thuỷ Tiên, chồng không biết, tự mua đồ, phát cho dân mà không cần biết danh sách ai là người cần cứu trợ.

Jimmii Nguyễn nhận gạch đá khi bình luận Thuỷ Tiên làm từ thiện không đúng quy trình

Thuỷ Tiên đang là từ khoá hot nhất trên mạng xã hội ngày hôm nay. Chỉ sau 1 đêm suy nghĩ về việc đi từ thiện ở miền Trung, trong 1 buổi sáng Thuỷ Tiên kêu gọi quyên góp và nhận được 1 tỷ đồng trong vòng 1 giờ. Đến chiều cùng ngày, cô lập tức đi từ TP HCM ra Huế cũng như liên hệ để mua hàng cứu trợ cho người dân. 

Đi gửi đồ cứu trợ cho bà con ở bất cứ đâu, Thuỷ Tiên đều livestream để những người ủng hộ cô được biết. Ở đâu đó, người ta gọi Thuỷ Tiên là 'cô Tiên của năm 2020'. 

12153334629581793444697089141755983927947777o-16026398580271755409713

Tuy nhiên, Jimmii Nguyễn đã có những thắc mắc khiến anh chàng nhận phải hàng rổ gạch đá. Cách mà nam ca sĩ hải ngoại đặt vấn đề về cách Thuỷ Tiên làm từ thiện khiến nhiều người cho rằng anh đã cà khịa Thuỷ Tiên.

Anh viết: 'Không biết Thủy Tiên làm cách nào tự một mình ra Huế đến chồng cũng không biết, tự mua đồ và phát cho dân mà không cần đến danh sách ai là nạn nhân và làm sao tránh tình trạng lợi dụng có hộ cho người trà trộn xin hai, ba lần. Vài ba trăm người đã là rối loạn, huống chi và ba ngàn người? Nói nghe rất dễ nhưng khi làm không phải dễ như nghe”.

Empty
Empty

Ngay khi ý kiến của Jimmii Nguyễn được chia sẻ, nhiều người đã tỏ ra bức xúc và phản pháo lại ý kiến của anh. Họ cho rằng, đây là thời điểm cấp bách, không ai có đủ thời gian để thống kê đâu là người cần cứu trợ. Thêm vào đó, việc làm từ thiện của THủy Tiên cũng không nhận thiết phải có quy trình. Bởi bản thân cô lâu nay vẫn là người làm một cách tự phát. Thường thì nữ ca sĩ dùng tiền cá nhân. Tuy nhiên do lần này số lượng người cần cứu trợ rất lớn nên cô mới kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng.

Ngoài ra, một số người xuất thân miền Trung cũng lên tiếng cho rằng, người dân đã rất khổ và ai cũng trong tinh thần lá lành đùm lá rách. Vì thế mọi người sẽ chỉ lấy vừa đủ phần của mình, nhất định không ai lấy hơn vì biết rằng vẫn còn rất nhiều người cần nhận được hàng cứu trợ.

Empty

Ngay sau khi những bình luận phản bác đưa ra, Jimmii Nguyễn đã lên tiếng thích kỹ hơn về suy nghĩ của mình. Anh bày tỏ việc Thuỷ Tiên có thể kêu gọi được 20 tỷ trong 24h là quá xuất sắc và không thể tưởng tượng được. Điều này cho thấy uy tín của cô với mọi người.

Tuy nhiên, Jimmii Nguyễn cũng mong rằng từng đồng tiền của các mạnh thường quân ủng hộ sẽ đến được tay người thực sự cần nó.

“Tôi biết những người ủng hộ cô trên mạng hầu hết là người có tâm tốt. Nhưng một số người vẫn chưa hiểu tại sao nên tìm cách giúp cho cần mà không cho cá nữa. Ai cũng đem gạo, mì gói đến cho tạm thời, rồi năm sau thì sao? Đơn giản là năm nào cũng có lũ lụt. Năm nào cũng thiệt hại về vật chất và tính mạng. Năm nào người dân miền Trung cũng sống trong cảnh lầm than, màn trời chiếu đất, cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, áo không đủ mặc" - anh nói. 

Ngoài ra, Jimmii Nguyễn cũng cho rằng, 10 tỷ là số tiền lớn và Thuỷ Tiên có thể giao lại cho 1 đơn vị uy tín làm từ thiện, thay vì tự mình đi như hiện nay.

Bài liên quan