Johnathan Hạnh Nguyễn giàu cỡ nào?

Thứ sáu, 20/03/2020, 17:10 PM

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn mới đây thông báo ủng hộ 30 tỷ đồng chống dịch Covid-19 và giúp đỡ người dân miền Tây. Johnathan Hạnh Nguyễn giàu cỡ nào?

Johnathan Hạnh Nguyễn giàu cỡ nào? Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn là ai?

Johnathan Hạnh Nguyễn giàu cỡ nào? Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn là ai?

Johnathan Hạnh Nguyễn giàu cỡ nào?

Ngày 9/3, “ông trùm hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn đã thuê chuyên cơ riêng đưa con gái Tiên Nguyễn trở về Việt nam sau quãng thời gian đi qua hai nước Anh và Italia - vùng dịch của châu Âu.

Được biết chi phí thuê chuyên cơ đưa con gái về nước tiêu tốn của ông Jonathan Hạnh Nguyễn khoảng 360.000 USD/chuyến, tương đương với 8,3 tỷ đồng, theo nguồn tin Privatefly và nhiều bên môi giới.

Sáng 20/3, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn thông báo sẽ ủng hộ 30 tỷ đồng chống dịch và giúp đỡ người dân miền Tây. Trong đó, ông cho biết 5 tỷ đồng giúp đỡ người dân miền Tây, 25 tỷ đồng còn lại được chuyển thành trang thiết bị chung tay cùng Chính phủ chống dịch.

Johnathan Hạnh Nguyễn là ai và Johnathan Hạnh Nguyễn giàu cỡ nào? Nếu biết Johnathan Hạnh Nguyễn là ông chủ của một tập đoàn doanh thu hàng vạn tỷ đồng mỗi năm, số tiền nói trên thực sự không khó khăn gì với “ông vua hàng hiệu”.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, sinh năm 1951, tại Nha Trang, Khánh Hòa, là Việt kiều quốc tịch Mỹ. Những năm 80 của thế kỷ 20, Jonathan Hạnh Nguyễn kinh doanh tại Philippines. Jonathan Hạnh Nguyễn là một trong những Việt kiều đầu tiên được Chính phủ Việt Nam cho phép về nước tham gia đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế.

Được mệnh danh là "Vua hàng hiệu", Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (Imex Pan Pacific Group - IPP Group) của gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang dẫn đầu nhiều nhánh kinh doanh ở Việt Nam. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng được nhiều người biết đến hơn khi trở thành bố chồng của diễn viên Tăng Thanh Hà. 

Johnathan Hạnh Nguyễn dẫn dắt tập đoàn IPP ở cương vị chủ tịch, trong khi vợ ông, bà Lê Hồng Thủy Tiên, đảm nhận chức vụ tổng giám đốc. Hiện tại IPP là công ty tư nhân có quy mô kinh doanh rượu, phân phối hàng xa xỉ phẩm, với gần 100 thương hiệu thời trang, nước hoa, rượu, thuốc lá và hơn 10 thương hiệu ẩm thực.

Tính từ thời điểm 1996 tới nay, tập đoàn IPP của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn đã đầu tư số vốn hơn 280 triệu USD vào 30 dự án, doanh số thu về hàng năm khoảng 460 triệu USD và tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động ở Việt Nam.

Ngoài IPP Group, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn từng sở hữu một công ty khác là Imex Asia Pacific International Limited. Cả 2 công ty này đều đăng ký trụ sở tại thiên đường thuế British Virgin Islands và có tên trong "Hồ sơ Panama".

Gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn được xướng tên trong "Danh sách 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam" Forbes Việt Nam công bố tháng 2/2019.

Bài liên quan