Jose Mourinho: 'Tottenham bước vào cuộc chiến với một khẩu súng không có đạn'

Thứ năm, 20/02/2020, 08:53 AM

Jose Mourinho tỏ ra không hài lòng vì lịch thi đấu trong nước là nguyên nhân khiến Tottenham thua cuộc.

jose-mourinho-tottenham-2019-20_arl5am6bgybh1fbnaneb16atb

Tiếp đón đội bóng không quá mạnh là Leipzig trên sân nhà song Tottenham đã gây thất vọng khi để thua 0-1 trước đối thủ. Thất bại này khiến cánh cửa đi tiếp của đội bóng thành London rất khó khăn hơn rất nhiều trong bối cảnh thiếu Kane và Son.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cho rằng: "Tottenham như vừa bước vào cuộc chiến với một khẩu súng không có đạn. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Các bạn thấy đấy, Lucas, Bergwijn, Lo Celso, cầu thủ của tôi đều chết cả rồi. Hẹn gặp mọi người vào sáng thứ 7".

HLV người Bồ Đào Nha một lần nữa khẳng định lịch thi đấu là một trong những lý do khiến Spurs thất bại 0-1 trước đội bóng nước Đức.

"Tôi không lo lắng với tỷ số 1-0, chúng tôi có thể đến sân của Leipzig và giành chiến thắng. Tất nhiên, cơ hội đi tiếp của Tottenham là vẫn còn, thua với tỷ số tối thiểu không phải điều gì quá thảm họa.

Điều khiến tôi lo lắng bây giờ là đối thủ của Tottenham ở trận đấu tiếp theo. Chúng tôi đã phải thi đấu quá nhiều trong thời gian gần đây, những trụ cột của chúng tôi phải thi đấu quá nhiều", Mou nói.

Sau trận này, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ thi đấu trước Aston Villa vào ngày 16, sau đó tiếp Leipzig vào ngày 19, sau đó 3 ngày gặp Chelsea. Càng khó khăn hơn khi Ngoại Hạng Anh đang bước vào giai đoạn căng thẳng và trận đấu với Chelsea liên quan trực tiếp đến vị trí top 4 tại Premier League năm nay.

Nhận xét về tình huống Dele Alli phản ứng mạnh sau khi rời sân, HLV Mourinho tỏ ra bình thản: "Dele thất vọng với màn trình diễn của bản thân, không phải với tôi. Điều này sẽ giúp cậu ấy phát triển".

Thất bại 0-1 trên sân nhà không phải là điều quá tệ với Spurs. Thầy trò HLV Jose Mourinho vẫn còn cơ hội sửa sai khi bước vào trận lượt về trên sân khách diễn ra sau đây 2 tuần.