Juventus bán Ronaldo với giá rẻ

Thứ bảy, 13/03/2021, 07:05 AM

Sau ba năm sử dụng, đương kim vô địch Serie A có thể chấp nhận lỗ hơn 80 triệu USD để bán Cristiano Ronaldo trong hè 2021.

Sau ba năm sử dụng, đương kim vô địch Serie A có thể chấp nhận lỗ hơn 80 triệu USD để bán Cristiano Ronaldo trong hè 2021.

Sau ba năm sử dụng, đương kim vô địch Serie A có thể chấp nhận lỗ hơn 80 triệu USD để bán Cristiano Ronaldo trong hè 2021.

Theo Il Corriere dello Sport, Juventus sẽ lắng nghe bất cứ đề nghị nào trị giá hơn 34 triệu USD cho Cristiano Ronaldo. Con số này được tính dựa trên số tiền "Lão bà" mua Ronaldo hè 2018, với giá 116 triệu USD, chia đều cho bốn năm.

Dù ba năm liền không đi quá vòng tứ kết Champions League, Juventus hưởng nhiều lợi ích tài chính từ việc sở hữu Ronaldo. Doanh thu thương mại của họ tăng 19 triệu USD trong năm đầu tiên có CR7.

Đóng góp nổi bật của Ronaldo với Juventus là hợp đồng tài trợ áo đấu với Adidas. Từ 27 triệu, đội bóng thành Turin đã kiếm được 60 triệu USD mỗi mùa, trong hợp đồng kéo dài đến năm 2026.

Thành công về thương mại, nhưng Ronaldo lại không thuyết phục được lãnh đạo và các CĐV Juventus. Giám đốc thể thao Fabio Paratici nói trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Porto rằng: "Chúng tôi còn thời gian đàm phán với Ronaldo. Việc gia hạn không phải ưu tiên lúc này".

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Ronaldo có thể trở lại Real Madrid, nếu rời Juventus. Người đại diện Jorge Mendes đã liên hệ chủ sân Bernabeu. Một điểm đến khác là PSG, nơi đội bóng thành Paris có nguy cơ phải chia tay Kylian Mbappe.

Ngoài ra, Man United cũng là lựa chọn phù hợp ncho Ronaldo từ góc độ chiến thuật. HLV Ole Gunnar Solskjaer không xây dựng đội bóng theo chiến thuật phức tạp mà để cao chủ nghĩa cá nhân. Ông để các ngôi sao của mình tự do ứng biến trong các pha tấn công. Bruno Fernandes là ví dụ hoàn hảo.

MU hiện giờ không ngán ngại các đối thủ mạnh nhưng vấn đề là họ không thể dứt điểm các đội yếu. Quỷ đỏ cần một ngôi sao biết cách ghi bàn đều đặn như Ronaldo. Những người như Edinson Cavani hay Anthony Martial đều thi đấu khá tậm tịt và không duy trì được sự ổn định.

Trong 121 trận cho Juventus, Ronaldo ghi 92 bàn. Riêng mùa này, anh đã 27 lần lập công sau 32 trận.