Kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 5 năm tù giam

Thứ sáu, 30/10/2020, 14:46 PM

TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh 5 năm tù giam, tính từ ngày bị tạm giam.

Kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 5 năm tù giam. (Ảnh: Laodong)

Kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 5 năm tù giam. (Ảnh: Laodong)

Sáng 30/10, TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra xét sở sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) bị truy tố về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Thu là bị can cách đây hơn 2 tháng đã bắt cóc bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) gây xôn xao dư luận.

Tại phiên tòa, anh Nguyễn Văn Hưng (bố bé Nguyễn Cao Gia Bảo - 2 tuổi ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bị bắt cóc cách đây hơn 2 tháng cho biết, thời điểm cháu mất tích, anh Hưng ngồi quán nước chỉ trong ít phút đã không thấy bé đâu. Sau khi được đưa về nhà, hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định.

Về phần bồi thường thiệt hại, gia đình bé Gia Bảo không đòi hỏi bồi thường gì: “Gia đình chỉ mong muốn toà án xét xử đúng người đúng tội, gia đình không yêu cầu gì thêm”, anh Hưng trả lời trước HĐXX.

Thu cũng khai nhận mục đích bắt cóc cháu Gia Bảo chỉ để làm con nuôi chứ không có mục đích gì khác.

Sau phần xét hỏi, đại diện VKS tỉnh Bắc Ninh nhận thấy bị cáo Nguyễn Thị Thu cần phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để tránh gây ảnh hưởng tới xã hội, để bị cáo nhận ra lỗi lầm của mình.

Từ đó, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Thu mức phạt từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng vì tội Níu kéo tình cảm của người tình nên đã bắt cóc cháu bé, không có tình tiết bổ sung.

Được nói lời sau cùng, Nguyễn Thị Thu gửi lời xin lỗi tới gia đình cháu bé sau những lỗi lầm mình gây ra.

Sau khi nghị án, HĐXX nêu rõ, hành vi của Nguyễn Thị Thu đã rõ ràng, bị cáo có nhân thân xấu. Từ đó HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu 5 năm tù giam, tính từ ngày bị tạm giam.

Trước mức án của tòa, chị Cao Thị Ngọc Yến - Mẹ cháu Gia Bảo cảm thấy vẫn còn nhẹ. Tuy nhiên chị cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo được cách ly khỏi xã hội sẽ không gây ảnh hưởng hoặc tái phạm trong thời gian tới.

Bài liên quan