Thế giới
06/10/2017 06:28Kẻ xả súng Las Vegas còn chuẩn bị một kế hoạch tàn sát khác?
Theo CNN, Stephen Paddock không chỉ có 23 loại vũ khí trong căn phòng khách sạn Mandalay Bay, nơi nghi phạm sử dụng làm địa điểm để nã đạn xuống sân khấu ngoài trời ở Las Vegas, cướp đi mạng sống của 58 người. Tên này còn có gần 23 kg thuốc nổ và 1.600 băng đạn trong xe ô tô ở bãi đỗ xe khách sạn.
Các nhà điều tra giờ đây cho rằng Paddock có dự định trốn thoát sau vụ thảm sát. “Hắn ta làm mọi thứ để xem mình có trốn thoát được hay không”, cảnh sát trưởng Las Vegas, Sheriff Joseph Lombardo cho hay.
Tuy nhiên, động cơ khiến Paddock giết hàng chục người không quen biết và nơi tiếp theo mà hắn dự định tấn công là ở đâu vẫn còn là điều bí ẩn.
Chuẩn bị xe bom?
Ông Lombardo cho biết, về số thuốc nổ tìm thấy trong xe ô tô của Paddock, giới chức lúc đầu đã tìm thấy một vài kg nitrat amoni, sau đó mới thấy khoảng hơn 22 kg Tannerite, một hợp chất thương mại làm vật liệu gây nổ.
Nhà phân tích Art Roderick cho CNN hay, việc tìm thấy khối lượng thuốc nổ lớn trong xe của Paddock có thể là dấu hiệu chỉ ra kế hoạch chuẩn bị một chiếc bom xe của nghi phạm.
“Những vật liệu nổ này là một phần rất đáng sợ. Hắn ta sẽ làm gì với chúng? Ý tôi là, không thể mua nó về và để lại ở trong xe ô tô mà không có kế hoạch gì cả. Tannerite có thể kích hoạt chất nitrat amoni. Vì vậy, có thể nghi phạm sẽ sử dụng ô tô của mình làm bom xe”, ông Roderick nói.
Sẽ không ai có thể biết được kế hoạch cho bom xe nổ của Paddock bởi nghi phạm đã tự sát trước khi cảnh sát ập vào phòng khách sạn.
Các mốc thời gian mới
Bằng chứng mới cho thấy Paddock bắn loạt đạn đầu tiên xuống lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest lúc khoảng 22h05 (giờ địa phương) tối 1/10, ba phút sớm hơn thông tin trước đó của cảnh sát.
Trong 10 phút, Paddock đã rải hàng trăm viên đạn xuống đám đông cách đó khoảng 0,4 km. Loạt đạn này đã nhằm vào 22.000 người với tốc độ kinh hoàng nhờ sự trợ giúp của “báng liên thanh”, thiết bị hợp pháp giúp các loại vũ khí có thể bắn tương tự như một khẩu súng trường tự động.
Khi vụ xả súng đang diễn ra, các camera đã được đặt bên trong và ngoài phòng khách sạn của Paddock cùng một chiếc đặt ở lỗ nhìn của cửa ra vào. Một nhân viên an ninh tới phòng tầng 32 và đã bị nghi phạm bắn vào chân. Kẻ xả súng 64 tuổi này đã nã khoảng 200 viên đạn vào hành lang.
“Thật ngạc nhiên là nhân viên an ninh này không chịu thêm bất kỳ vết thương nào nữa”, ông Lombardo cho hay.
Vào lúc 22h15, Paddock bắn những loạt đạn cuối cùng. Ba phút sau, nhân viên an ninh bị thương thông báo cho cảnh sát Las Vegas biết mình đã bị bắn và hướng dẫn các sĩ quan cảnh sát tới khu vực phòng của nghi phạm.
Hơn một tiếng sau, lúc 23h20, những cảnh sát đầu tiên đã phá vỡ cửa phòng của Paddock và tìm thấy thi thể của nghi phạm trên sàn. Bảy phút sau đó, các nhân viên cảnh sát vào được căn phòng thứ hai. Họ không tìm thấy người thứ hai và tuyên bố nghi phạm đã chết.
Động cơ là một lễ hội âm nhạc khác
Hơn 100 điều tra viên đang truy lùng câu hỏi này, cảnh sát cũng không chắc chắn lý do tại sao một nhân viên kế toán nghỉ hưu lại biến thành kẻ sát nhân hàng loạt như vậy.
“Những gì chúng tôi biết cho đến nay là Stephen Paddock là người đàn ông đã dùng hàng chục năm thu mua vũ khí và đạn dược, sống một cuộc đời khép kín, phần lớn sẽ không thể hiểu được hoàn toàn”, cảnh sát trưởng Las Vegas cho hay.
Các nhà điều tra cho rằng điều gì đó đã xảy ra với nghi phạm trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng trước, và điều đó đã khiến Paddock mua thêm nhiều vũ khí hơn. Paddock đã mua 33 khẩu súng lục trong khoảng thời gian đó.
Và trước khi tới ở khách sạn Mandalay Bay, Paddock đã thuê một căn phòng tại khu tổ hợp Las Vegas cũng có vị trí nhìn xuống một lễ hội âm nhạc khác. Cảnh sát cho hay Paddock đã thuê một phòng tại khu Ogden thông qua trang web đặt phòng Airbnb trong thời gian lễ hội âm nhạc “Life is Beautiful”, kéo dài từ 22 đến 25/9.
Cảnh sát cũng cho hay đã tìm thấy một tờ giấy nhắn trong phòng khách sạn của nghi phạm nhưng không phải là giấy tự sát. Mật vụ FBI cho biết không có bằng chứng nào chứng tỏ đây là một vụ khủng bố nhưng công cuộc điều tra vẫn đang được tích cực tiến hành.
Truy lùng đồng phạm
Giới chức đang điều tra xem liệu Paddock có hành động một mình hay có đồng phạm. Ông Lombardo bày tỏ sự nghi ngờ về việc nghi phạm hành động một mình.
“Mọi người có nghĩ là tất cả những việc này đều do một mình nghi phạm làm? Chúng tôi nghi ngờ rằng kẻ xả súng đã được giúp đỡ ở một số khâu nào đó”, ông nói.
Cảnh sát cũng tìm thấy 5 khẩu súng cầm tay, 2 khẩu súng ngắn và một loạt đạn tại nhà ở Paddock ở Reno. Một căn nhà khác tại Mesquite của nghi phạm, các nhà điều tra cũng tìm thấy ít nhất 19 khẩu súng lục, cũng như thuốc nổ và hàng vài chục nghìn ổ đạn.
“Sẽ rắc rối nếu cá nhân nào đó có thể di chuyển một lượng lớn vũ khí như vậy đến phòng khách sạn. Và cũng khó có thể tin rằng hắn ta thu thập một số vũ khí nhiều như vậy tại hai căn hộ mà không có sự giúp đỡ nào”, ông Lombardo kết luận.