Kẻ xâm hại trẻ em dã man khiến cả Hàn Quốc phẫn nộ được phóng thích

Thứ bảy, 12/12/2020, 09:42 AM

Sau 12 năm thi hành án, tên tội phạm ấu dâm từng khiến cả Hàn Quốc phẫn nộ đã được phóng thích, dấy lên trong dư luận nước này nhiều lo ngại.

Chiếc xe chở theo Cho Doo Soon rời nhà tù Nam Seoul từ sáng sớm. Ảnh: Yonhap

Chiếc xe chở theo Cho Doo Soon rời nhà tù Nam Seoul từ sáng sớm. Ảnh: Yonhap

Khoảng 6h46 sáng ngày 12/12 (giờ địa phương), tên tội phạm ấu dâm khét tiếng trong vụ bé Na-young khiến cả Hàn Quốc và thế giới căm phẫn - Cho Doo Soon đã chính thức được thả tự do khỏi nhà tù Nam Seoul, tỉnh Chungcheong Nam.

Sau khi ra khỏi trại giam, Cho Doo Soon đã lập tức được đưa đến Văn phòng Quản chế Ansan, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, để thực hiện một vài thủ tục theo quy định. Trước đó, tên này đã được gắn vòng chân điện tử tại trại cải huấn trước khi được trả tự do. Nhân viên quản chế cũng đã kiểm tra khả năng liên lạc và kết nối của thiết bị điện tử.

Cho Doo Soon cúi đầu xin lỗi người dân Hàn Quốc.

Cho Doo Soon cúi đầu xin lỗi người dân Hàn Quốc.

Một quan chức của Bộ Tư Pháp cho biết, Cho Doo Soon sẽ được đào tạo trong vòng 1 giờ về những nội dung liên quan đến việc được trả tự do sau đó sẽ đi ô tô riêng và chuyển về nhà cùng một nhân viên quản chế.

Cho Doo Soon được phóng thích sau 12 năm thi hành án, đền tội cho những gì mà hắn đã gây ra đối với nạn nhân, khi đó chỉ mới là một cô bé 8 tuổi. Cho Doo Soon hiện đã ở tuổi 68, hắn đội nón và xuất hiện với chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Và một trong những chi tiết gây chú ý là trên tay phải của Cho Doo Soon luôn cầm một quả quýt, khiến nhiều người tò mò không hiểu vì sao. Khi được hỏi: "Ông có cảm thấy tội lỗi không?", Cho Doo Soon vẫn giữ im lặng và tiến vào trong với phong thái được mô tả là điềm tĩnh. 

Người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối phóng thích tên tội phạm ấu dâm.

Người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối phóng thích tên tội phạm ấu dâm.

Trong quá trình làm thủ tục tại Văn phòng Quản chế Ansan, Cho Doo Soon được cho là đã tỏ ra ăn năn, hối hận và mong muốn được gặp trực tiếp để xin lỗi nạn nhân.

Khi chiếc xe chở theo Cho Doo Soon xuất phát rời khỏi nhà tù, hàng chục người đã cố hết sức đuổi theo. Một số thành phần quá khích còn ném trứng vào chiếc xe và hét lên: "Hành quyết Cho Doo Soon". 

Trước đó, theo thông tin được phát sóng của một chương trình của đài JTBC, dù đã 68 tuổi, cơ thể của Cho Doo Soon vẫn rất cường tráng. Y có thể chống đẩy 1.000 cái trong một giờ. 

Một bạn tù của tên tội phạm ấu dâm này tiết lộ Joo từng thủ dâm vì cảm thấy kích thích bởi sóng điện từ từ TV và CCTV.

"Tôi lo lắng ham muốn tình dục của phạm nhân vẫn còn quá cao và được thể hiện qua hành vi", Giáo sư Eui-jin Shin tới từ Đại học Yonsei - người tư vấn cho nạn nhân của Cho cho hay. 

Một bạn tù khác nói dáng người của Cho giống như người thường xuyên tập thể dục. 

Trong cuộc phỏng vấn với Yonhap vào giữa tháng 11, bố của nạn nhân cho biết gia đình ông đã ký hợp đồng thuê một căn nhà ngoài Ansan. Ông cũng tỏ ra bức xúc khi con gái mình phải sống trong cảnh khổ sở, trốn tránh trong khi Cho không hề có thái độ ăn năn, hối lỗi.  

Theo QQ, trong các đơn thỉnh cầu viết trong thời gian thụ án, Cho nói tội danh của mình quá nhục nhã và y chưa từng tiết lộ điều đó với các tù nhân khác. Cho tới nay, Cho được cho là đã nộp hơn 100 đơn thỉnh cầu. Nội dung mà y nhắc tới nhiều nhất là lời khẳng định bản thân say rượu khi thực hiện hành vi cách đây 8 năm nên cho rằng mình không hề có tội. Cho nhấn mạnh không thể nhớ được những gì đã xảy ra. 

Đáng nói, ở cuối đơn thỉnh cầu, y thường nhắc tới mong muốn được gặp nạn nhân. 

Các thông tin này càng khiến dư luận Hàn Quốc, đặc biệt là người dân ở Ansan cảm thấy bức xúc và lo sợ.