Thế giới
24/03/2021 14:12Kênh truyền hình ở Mỹ chật vật vì người xem sụt giảm khi ông Trump mãn nhiệm
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
"Cú hích Trump" 4 năm qua đã kéo không ít lượng người đọc, người xem và lượt đăng ký cho các hãng truyền thông của Mỹ như CNN hay New York Times.
Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump mãn nhiệm vào tháng 1 năm nay, các hãng này đối mặt với đà suy giảm lượng người theo dõi. Trong đó, CNN bị ảnh hưởng nặng nhất, lượng người xem vào khung giờ vàng trong tháng 3 của kênh truyền hình CNN giảm khoảng 50% so với cách đây 1 năm.
Các kênh truyền hình như Fox News và MSNBC cũng đối mặt với tình trạng tương tự tuy đà suy giảm ít hơn so với CNN. Lượng truy cập trực tuyến New York Times cũng giảm 30% từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, trong khi Washington Post giảm 27%, số liệu của công ty khảo sát ComScore cho biết.
Sự suy giảm này một phần do đã qua cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi cuối năm ngoái, nhưng cũng cho thấy những khó khăn về kinh tế mà các hãng truyền thông Mỹ phải đối mặt sau khi ông Trump rời Nhà Trắng.
"Ông Trump có thể ví như ngỗng đẻ trứng vàng, điều này đặc biệt đúng với các hãng truyền hình và các tờ báo lớn", giáo sư về truyền thông tại Đại học Boston Tobe Berkovitz nhận định. Chuyên gia này cho rằng, khi chính trường Mỹ "bớt kịch tính" sức hấp dẫn của truyền thông truyền thống cũng giảm đi, từ đó khiến doanh thu, lợi nhuận của các hãng truyền thông giảm.
Các chuyên gia phân tích cho rằng, những năm ông Trump làm tổng thống đã cho nhiều người Mỹ thấy giá trị của truyền thông độc lập đóng vai trò như một cơ quan giám sát đối với các lãnh đạo chính trị. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tác động này kéo dài được bao lâu.
Trong khi đó, chuyên gia Chiara nói, người đọc, người xem ngày càng nhận thức được giá trị của tin tức, nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các hãng truyền thông ngày càng có nhiều tài khoản đăng ký trả phí.