Kết luận vụ sàn chung cư 'thủng' khiến hai người rơi xuống đất

Thứ tư, 31/03/2021, 14:58 PM

Vị trí sàn chung cư bị "thủng" theo thiết kế là trần thả nhưng lại được sử dụng cho thuê văn phòng và không có cảnh báo.

Hiện trường sự cố. Ảnh: Phạm Chí

Hiện trường sự cố. Ảnh: Phạm Chí

Sáng 31/3, đại diện Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Đống Đa thông tin, quận đã lập đoàn kiểm tra liên ngành việc vận hành chung cư Meco Complex, 102 Trường Chinh (phường Phương Mai) sau vụ sập sàn chung cư khiến hai người bị thương.

Đoàn kiểm tra xác định, vị trí bị sập thuộc diện tích hơn 7,5 m2 mái sảnh, theo thiết kế cấp phép xây dựng dạng trần thả (la phông) - trần trang trí, không phải sàn nhà; và phải có vách kính cao bao quanh mép dầm, ngăn cách khu vực trần thả này với sàn bê tông cốt thép xung quanh.

Bài liên quan

Thực tế, chủ đầu tư đã thi công mái sảnh bằng khung sắt, bọc tấm vật liệu aluminium nhưng không làm vách kính ngăn cách; để thông với diện tích sàn mà không có cảnh báo, nhắc nhở đơn vị thuê.

"Chủ đầu tư thiếu trách nhiệm trong thi công và quá trình vận hành. Diện tích trần thả bị sử dụng sai mục đích", đại diện Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị Đống Đa nói.

Trước đó, khoảng 18h ngày 27/3, Giám đốc và một nhân viên của Công ty bất động sản thuê văn phòng ở tầng 2, tòa nhà HH1B (chung cư Meco Complex) "đang xếp mấy thùng carton trong văn phòng thì sàn nhà bất ngờ sụt xuống". Hai người rơi từ độ cao khoảng 5 m, trọng thương.

Được biết, chung cư Meco Complex do Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư, được đưa vào sử dụng từ năm 2013, gồm 3 tòa tháp HH1, HH1B và HH2. Trong đó HH1B là tòa nhà hỗn hợp 15 tầng, từ tầng 8 trở lên người dân ở, phía dưới là văn phòng cho thuê.

Đầu tháng 2, Công ty cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam từng bị lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi "bàn giao không đầy đủ, chậm bàn giao không đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho Ban Quản trị nhà" theo nghị định 139/2017.