Kết quả Grammy lần thứ 62: Billie Eilish càn quét Big Four, Ariana Grande và Lana Del Rey đồng loạt 'trắng tay'

Thứ hai, 27/01/2020, 19:07 PM

Lễ trao giải Grammy lần thứ 62 đã kết thúc, để lại nhiều dư vị khó quên từ những scandal bao trùm trước giờ G cho đến loạt sân khấu đầy bùng nổ.

ket-qua-grammy-lan-thu-62-billie-eilish-can-quet-big-four-ariana-grande-va-lana-del-rey-dong-loat-trang-tay-bb-baaadSxlAl

Billie Eilish tỏa sáng tại sân khấu Grammy 2020.

Billie Eilish đã thắng đậm với cả 4/4 đề cử nằm trong "Big Four": "Record of The Year" (Bản thu âm của năm) và "Song of The Year" (Ca khúc của năm) đều cho "bad guy", "Album of The Year" (Album của năm) cho "when we fall asleep, where do we go?" và "Best New Artist" (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất). Đây là 4 giải thưởng quan trọng nhất theo truyền thống của đêm trao giải Grammy, cũng là 4 giải thưởng được khán giả toàn thế giới trông chờ nhất.

Đây là kỉ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử âm nhạc thế giới, đưa Billie Eilish trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên thắng tất cả Big Four tại một đêm trao giải Grammy, là nghệ sĩ thứ hai trong lịch sử làm được kì tích khó tin trên, sau Christopher Cross vào năm 1981. 

Ở nội dung ''Đơn ca nhạc Pop xuất sắc nhất'', bấp chấp việc đã ra mắt từ năm 2017, bản hit Truth Hurts không chỉ giúp Lizzo nổi tiếng sau một đêm mà còn mang đến cho nàng ca sĩ, rapper 31 tuổi một kèn vàng cao quý cho Đơn ca nhạc Pop xuất sắc nhất, vượt qua loạt tên tuổi “sừng sỏ” trong làng giải trí như: Ariana Grande, Taylor Swift, Beyonce, …

Taylor Swift dường như đã dính đòn "trả thù" của Grammy khi rút tên tham dự và biểu diễn ngay giờ chót. Cô nhận được 3 đề cử, nhưng không thắng bất kì giải nào. 

Lana Del Rey lại là một trường hợp đáng thương hơn: là năm đầu tiên nhận đề cử Grammy sau ngần ấy năm hoạt động nghệ thuật. Album "Norman F****** Rockwell" nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn, thế nhưng vẫn không thể giúp cô nàng mang về bất kì giải Grammy nào. 

Bản thu âm của năm: “Bad Guy,” Billie Eilish

Album của năm: “When We All Fall Asleep Where Do We Go,” Billie Eilish

Ca khúc của năm: “Bad Guy,” Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connel

Nghệ sĩ mới của năm: Billie Eilish

Trình diễn Pop Solo xuất sắc nhất: “Truth Hurts,” Lizzo

Trình diễn nhóm xuất sắc nhất: “Old Town Road,” Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

Album giọng pop xuất sắc nhất: “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?,” Billie Eilish

Tuyển tập nhạc phim hay nhất The Lion King: A Star Is Born, Lady Gaga and Bradley Cooper

Ca khúc nhạc phim hay nhất: “I’ll Never Love Again” (Film Version), Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Aaron Raitiere (Lady Gaga and Bradley Cooper, A Star Is Born)

Màn trình diễn nhạc đồng quê solo hay nhất: “Ride Me Back Home,” Willie Nelson “God’s Country,” Blake Shelton “Bring My Flowers Now,” Tanya Tucker

Màn trình diễn nhạc đồng quê nhóm hay nhất: “Speechless,” Dan + Shay

Ca khúc đồng quê hay nhất “Bring My Flowers Now,” Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker, songwriters (Tanya Tucker)

Album đồng quê hay nhất: “While I’m Livin’,”Tanya Tucker

Album rap hay nhất “Igor,” Tyler, The Creator

Màn trình diễn rap hay nhất “Racks in the Middle,” Nipsey Hussle Featuring Roddy Ricch & Hit-Boy

Trình diễn rap/hát hay nhất “Higher,” DJ Khaled Featuring Nipsey Hussle & John Legend

Ca khúc Rap hay nhất “A Lot,” Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White, songwriters (21 Savage Featuring J. Cole) 

Trình diễn R&B hay nhất “Come Home,” Anderson .Paak & André 300