Khắc Ngọc cứu Viettel thoát thua, ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo

Thứ năm, 11/06/2020, 22:04 PM

Cú sút phạt cuối hiệp 2 của Hồ Khắc Ngọc đã giúp Viettel lấy lại 1 điểm trong trận tiếp đón với Than Quảng Ninh.

103417454_3147499588640045_7894157525176896349_o

Sau chiến thắng trước CLB Dược Nam Hà Nam Định trên sân khách tại vòng 3, CLB Viettel trở về sân nhà đón tiếp đối thủ Than Quảng Ninh với quyết tâm giành tiếp 3 điểm.

Tuy nhiên, trước một Than Quảng Ninh đang rất khát điểm, đội bóng áo lính đã phải chịu lép vế trong khoảng 20 phút đầu trận đấu với các mũi nhọn tấn công như Mạc Hồng Quân, Jermie Lynch…

Phút 34, sức ép đã được cụ thể hóa khi đội khách có được bàn thắng sau màn phối hợp đẹp mắt của Diego Fagan với cú tạt bóng chuẩn xác để Jermie Lynch lắc đầu hiểm hóc tung lưới Viettel.

Bàn thua buộc đội chủ nhà phải dồn lên tấn công. Trong những phút cuối của trận đấu, Quế Ngọc Hải cùng đồng đội đã tạo được những sức ép nhất định về phía khung thành đối thủ nhưng không thể có được bàn thắng gỡ hòa.

Bước sang hiệp 2, HLV Trương Việt Hoàng thực hiện một số thay đổi về chiến thuật cũng như lực lượng nhân sự khi tung Hoàng Đức vào sân.

Tuy nhiên, trước một Quảng Ninh tổ chức lối chơi duy trì cự ly đội hình tốt, những đường lên bóng của đội chủ nhà đều bị ngăn chặn. Sư có mặt của Hoàng Đức không để lại nhiều dấu ấn trước hàng thủ số đông của đội khách.Dẫu vậy, những tình huống tấn công liên tiếp cũng khiến hàng thủ đội khách phải lộ sai lầm.

Phút 81, Viettel được hưởng quả đá phạt bên phía cánh phải khung thành Than Quảng Ninh. Trên chấm đá phạt, Khắc Ngọc tung cú đá kỹ thuật đưa bóng hướng về phía góc xa. Thủ môn Tuấn Linh tung người nhưng không thể cứu thua cho CLB Quảng Ninh.

Đây là bàn thắng thứ 2 của Khắc Ngọc trong màu áo mới. Quan trọng hơn, Khắc Ngọc đã ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo.

Sức ép được đội chủ nhà gia tăng trong những phút cuối trận. Hàng thủ Quảng Ninh kịp chấn chỉnh lại và bảo toàn được tỷ số hòa 1-1.

Bài liên quan