Khách du lịch được cảnh báo mối nguy hiểm từ thịt chó

Thứ bảy, 04/08/2018, 19:51 PM

Nhiều người dân Indonesia cho rằng ăn thịt chó tốt cho sức khỏe và du khách cũng muốn thử, trong khi không ít con vật mang bệnh dại.

Thịt chó
Tại Bắc Sulawesi, có tới hơn 200 chợ bán thịt chó, mèo. Ảnh: News.

Tổ chức hoạt động xã hội Dog Meat-Free ở Indonesia (thuộc tổ chức bảo vệ động vật Humane Society International) đã đưa ra cảnh báo về việc du khách có thể bị nhiễm virus dại do ăn phải thịt chó mèo mắc bệnh.

Thử nghiệm trên xác của 9 con chó bán tại chợ ở Sulawesi, họ nhận được kết quả là một trong số đó đã mắc bệnh dại, theo News.

Điều này cũng dấy lên những lo ngại về vấn đề an toàn sức khỏe đối với các khách du lịch tới hòn đảo này. Bệnh dại có thể lây sang người khi giết mổ chó, bị cắn hoặc tiếp xúc với thịt của con vật đã mắc bệnh. Một số du khách cho biết, họ thậm chí bị lừa để ăn thịt chó, mèo từ người bán.

Cảnh báo này được đưa ra khi Indonesia chuẩn bị tổ chức Asian Games 18 (Đại hội Thể thao châu Á) vào tháng 8. Sự kiện này ước tính sẽ thu hút 3 triệu du khách đến thủ đô Jakarta. Thành phố này trung bình mỗi năm thu hút 12 triệu du khách.

Đầu năm, các nhà bảo vệ động vật đã phát hành đoạn phim với những hình ảnh gây sốc về việc con người đối xử tàn nhẫn với chó, mèo. Chúng bị trói, ném vào xe, nhốt trong những chiếc lồng sắt chật chội trước khi bị mang đi giết và bán tại chợ. Lông của chúng bị thui cháy xém, trong khi các con vật vẫn còn sống. 

khach-du-lich-duoc-canh-bao-moi-nguy-hiem-tu-thit-cho
Hình ảnh những con chó bị nhốt chờ ngày vào lò giết mổ khiến nhiều người yêu động vật trên thế giới đau lòng. Ảnh: News.

Mới đây, một bức thư gồm chữ ký của 90 người nổi tiếng (có cả diễn viên Cameron Diaz và Ellen DeGeneres) đã gửi tới tổng thống Indonesia nhằm kêu gọi chính phủ có các hành động khẩn cấp trước tình hình này.

Nicola Beynon, người đứng đầu tổ chức bảo vệ động vật Humane Society International tại Australia cho biết, Indonesia là một quốc gia nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên. Tuy nhiên, vẻ đẹp đó đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hình ảnh xấu xí của việc buôn bán thịt chó, mèo.

Một số người dân Indonesia chia sẻ với truyền thông về những câu chuyện kinh dị, đau lòng về nạn trộm cắp chó mèo. Những tên trộm chó đã cướp các con vật nuôi từ chính tay họ, đe dọa trả thù họ nếu họ dám phản ứng.

Một số người cho biết họ rất sợ và e ngại việc chính phủ không có hành động quyết liệt để trừng phạt, ngăn chặn các băng đảng trộm chó này.

Merry, một người dân ở thành phố Tomohon, tỉnh Bắc Sulawesi, kể về một ký ức không mấy vui vẻ. "Tôi từng gặp cảnh trộm chó khi nhìn qua cửa sổ tầng trên. Một con chó đang ăn bả, còn những tên trộm thì đứng đợi. Chúng tôi không thể ra ngoài. Những tên trộm được trang bị vũ trang, chúng có đá, cung tên và dao rựa. Khi tôi mở cửa, tên trộm đã cố tình bắn một mũi tên về phía tôi".

khach-du-lich-duoc-canh-bao-moi-nguy-hiem-tu-thit-cho
Những con chó bị trộm để bán và thịt như một món ăn ở Indonesia. Ảnh: News.

Năm 2017, một cuộc điều tra của ABC đã gây sốc dư luận. Trong phóng sự đó, các du khách đến từ phương Tây đã bị lừa ăn thịt chó tại Indonesia. Luke, một điều tra viên đã bí mật hóa thân thành nhà sản xuất phim tài liệu, chuyên tìm hiểu ẩm thực địa phương, đã phát hiện ra mặt tối này.

Luke tận mắt chứng kiến hàng nghìn con chó tại đây bị bắt, giam đến chết. Thịt của chúng được bán cho khách du lịch. Đối với những người không ăn thịt chó, họ sẽ bị lừa đây là thịt gà. 

Bác sĩ Andrew Dawson, giám đốc Trung tâm Thông tin Chất độc New South Wales, Australia cho biết chất độc Cyanua (thường có trong bả chó) sẽ không bị biến mất khi nấu chín thực phẩm. Vì vậy, chúng vẫn tồn tại trong thịt của những con vật. Khi chúng ta ăn thịt của những con vật trúng độc đó, nghĩa là chúng ta sẽ phải đối mặt với những nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe.

Andrew cũng đưa ra ví dụ, nếu du khách ăn một món cà ri với dạ dày, nội tạng động vật, nồng độ Cyanua trong các bộ phận đó sẽ rất cao. Điều này có thể khiến du khách tử vong.

Tuy nhiên, ăn thịt chó vẫn không phải là hành động bất hợp pháp ở quốc gia châu Á này. Nhiều người dân Bali vẫn tin rằng thịt chó tốt cho sức khỏe.

 

Ngay Hà Nội có một ngôi làng kỳ lạ đợi ăn thịt chó vui hơn cả 3 ngày Tết

Theo nhiều người trong làng này kể lại thì ngày mùng 4 Tết ở làng như có hội, vui hơn cả 3 ngày đầu Tết và điều đặc biệt là hôm đó cả làng đều ăn thịt chó.

 

Phải phạt thật nặng kiểu làm ăn 'treo đầu dê bán thịt chó'

Tự phong tự gắn nhiều sao rồi quảng cáo nổ vang trời, nhưng khi du khách đến thì chỉ nhận được các căn phòng ẩm mốc. Phải có ai chịu trách nhiệm về kiểu làm ăn gian dối này chứ!